Ngày 26/10:
- 5.30: tập trung tại 99 Trần Hưng Đạo. Ai đi xe máy thì gửi tại đây.
- 6.00: xuất phát theo đường qua Nội Bài, Sóc Sơn.
- 7.00: đón Vĩnh Phúc ở Trung Dã (ngoài đường quốc lộ).
- 8.00: đến Ba Hàng, rẽ trái đi An Mỹ, Đại Từ (gần hơn 40km).
- 9.00: đến An Mỹ, về thăm Suối Chì nơi đóng quân của k5 (năm 1966-67). (Anh Quang đón và đưa đi thăm).
- 10.00: Thăm Bom Bom, thăm khu du lịch dã ngoại (đập tràn). Có thể bơi (nhớ mang xịp).
- 11.30: Ăn cơm cùng thầy Đại Thành và anh Quang.
- 14.00: Về Thái Nguyên.
- 16.00: Thăm trường TSQ Việt Bắc.
- 17.00: Ăn cơm với nhà trường.
- 19.00: Rời Thái Nguyên về Trung Dã. Bạn nào phải về HN thì về, 1 số đi Vĩnh Yên thì nghỉ lại nhà Vĩnh Phúc.
Ngày 27/10:
- 7.00: Đi Vĩnh Yên.
- 9.00: Tới Vĩnh Yên. Thăm Trường Cơ khí, thăm Học viện KTQS.
- Ăn cơm trưa ở Học viện (hoặc nhà chị Thiện, bà chị VNAH).
- Chiều: Về HN.
Ngày 28/10: Nghỉ ngơi.
Ngày 29/10:
- 6.00: Xuất phát đi Sơn Tây.
- 9.00: Tới Hưng Hóa, thăm thầy Tâm (dạy Nga văn) và Lữ đoàn Công binh QK2.
- 12.00: Về cơ sở của Sùng Hải k8, nghỉ trưa, ăn cơm.
- Chiều: thăm làng cổ Đường Lâm, chùa Mía, thành cổ Sơn Tây.
- Tối: về HN.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét