Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Bí mật về số phone và số tuổi (ST: Đạt)

Rất thú vị… Bí mật về số điện thoại và tuổi. Hãy thử xem. 100% chính xác. Mới phát hiện thông tin thú vị này! Chỉ mất không quá 15 giây!
1. Lấy số cuối của số điện thoại mà bạn sở hữu.
2. Nhân số đó cho 2
3. Kết quả đó cộng cho 5
4. Rối nhân them cho 50
5. Lấy kết quả cộng thêm cho 1764
6. Bước kế tiếp, lấy kết quả đã có trừ cho năm sinh của bạn
7. Đến đây, bạn có 3 chữ số:
- Số đầu là số cuối điện thoại bạn sỡ hữu.
- Còn lại 2 chữ số là số tuổi của bạn.
Ngạc nhiên chưa? Sao lại thế? Hãy thử xem!

8 nhận xét:

Viên Thạch nói...

Quá ngạc nhiên!

Thủy Nguyễn nói...

Hi, đúng là 100% chính xác vì: gọi số cuối điện thoại là x thì theo logic đưa ra có: (2x+5)*50 +1764 = 100x +250 +1764 = 100x +2014 sau đó trừ đi năm sinh, 100x + (2014 - năm sinh) = 100x + số tuổi = số có 3 chữ số, 2 số cuối là số tuổi, và số đầu là số cuối của số điện thoại.

N.H.QUE nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
N.H.QUE nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
N.H.QUE nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
N.H.QUE nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

Phải lấy 2 số cuối của điện thoại bạn đang sử dụng (không lấy 1 số) rồi làm theo quy tắc đã nêu thì mới chính xác

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Mình làm theo Đạt.Rất chính xác.Thật ngạc nhiên.