Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Niềm vui bất ngờ (Quang Việt)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Soros và cái tổ chức đứng sau ông ta là một TC "kinh tế" đơn thuần, ông ta cố tình tránh xa những yếu tố Địa-Chính trị nên thực chất uy tín của tổ chức này không cao.
Bầu Đức "Phá rừng", trục lợi tư bản thì quá rõ rồi, nhưng cũng phải nhìn nhận ở những khía cạnh Quốc gia-Quốc tế khác nữa. Những phần đất béo bở với vị trí chiến lược sống còn của Vn-Lào-Campuchia, nếu bầu Đức không nhanh độc chiếm ( bằng cách bỏ tiền của ra trồng rừng, xây lâm trường, mở trường học, mở sân bay, xây thủy điện và gần đây là nuôi bò thit...) thì chỉ một năm sau, những vùng này sẽ thuộc về TQ với thời hạn vay, mượn 50-100
năm ngay lập tức ( Bắc Lào là một sự chậm chân của VN!). Với B-Đức, trách đấy nhưng cũng phải khen đấy. Lâu nay , người ta nói Địa-Chính trị là vậy! ( TĐ )
Đăng nhận xét