Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Mỹ: Nga không có lỗi trong vụ MH-17 bị bắn rơi

Mời đọc!

1 nhận xét:

Quang Vinh nói...

Chuyện vụ MH17 do ai gây ra thì chưa có thể khẳng định. Tuy nhiên Nga không thể chấp nhận kết tội trước, điều tra sau như Mỹ và PT mong muốn. LHQ có thể theo cách thông thường là khởi tố vụ án, tiến hành tổ chức điều tra và công bố kết quả điều tra, sau đó sẽ lập tòa án xét xử. Tuy nhiên Mỹ muốn lập tòa án trước khi có kết quả, dùng số đông áp đảo kết tội Nga, còn sau đó thì sự thật thế nào không còn cần thiết, như kiểu vụ VK ở Iraq. Có điều Nga không yếu như Iraq và Putin không ở cái thế như Sadam Hutxen. Thông tin hộp đen mà Anh nói có thể công bố sau 24 giờ thì bây giờ vẫn trong vòng phong tỏa. Cuộc trao đổi không lưu của HK Ukraina cũng không được công khai. Ảnh vệ tinh của Mỹ không được công bố. Nga và phe ly khai ở miền Đông Ukraina không có lý do gì để tiêu diệt máy bay này. Đương nhiên những kẻ ghét Nga vẫn khẳng định Nga là thủ phạm không cần chứng cứ và lô gic. Có điều ghét Nga là một chuyện còn tiêu diệt được Nga lại là chuỵện khác.