Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Ném quân bài như ninja ném phi tiêu (ST: Đạt)


Cách ném bài của ông Ye có thể cắt đứt đôi quả dưa chuột.

Người đàn ông có thể cắt trái cây bằng những quân bài là ông Ye Tongxin (48 tuổi). Ông Ye hiện đang là người quản lý các xe buýt của trường học ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc.

Ông Ye Tongxin



Những quả dưa chuột đang được treo trên một cái khung tự tạo




Lá bài của ông Ye quăng ra đủ sức cắt đôi chúng.






Quả táo cũng là đối tượng luyện tập thường xuyên của ông Ye




Quả dưa hấu có vỏ giày cũng dễ dàng bị cắt đứt.
 

Để có được kỹ năng như hiện tại, ông Ye đã phải tập luyện cật lực trong vòng 10 năm trời. Mỗi ngày, ông có hai khung giờ tập luyện: mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy và hai tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ.

Cắt 12 quả dưa chuột trong vòng 47 dây là tốc độ nhanh nhất ông Ye có được trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông Ye hy vọng cuối năm nay, ông sẽ có thể cắt được 18 quả trong vòng 60 giây. Nếu làm được như thế, ông Ye có thể ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Không có nhận xét nào: