Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Bạn Huỳnh Hồng k6 đã vĩnh biệt chúng ta

Huỳnh Hồng (1953-2013)
Sáng nay, Vũ Việt Hưng điện thoại báo tin buồn: bạn Hồng "lồi" đã về cõi Vĩnh hằng lúc 8g.
Xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đến người bạn sống chân thành, mộc mạc, luôn vì công việc chung của Trường Trỗi. Mong bạn thanh thản ra đi!
Xin chia buồn cùng vợ con Hồng và đại gia đình cụ Mười Trí.
Kế hoạch tang lễ:
- Tối 11/7 liệm.
- Viếng cả ngày thứ sáu 12/7/2013.
Động quan 8g thứ bảy 13/7/2013.
Kính báo!

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Om da may nam nay, nhung Hong chu dong lo lang nhieu chuyen gia dinh.
Con trai lon di hoc o Uc ve, nay lam o Eximbank.
Chau thu 2 tot nghiep HV Quan y, dang lam viec o Cho Ray. O day chau co dieu kien hoc ytiep chuyen khoa 2.
Con gai ut cung hoc hanh tot.
Vay la ban ra di thanh than.

Nặc danh nói...

Xin chia buồn với các Bạn Trỗi. Huỳnh Hồng ra đi là Trỗi mất thêm một Bạn. Chúc Em phiêu diêu bồng lai ngàn thu!
H. Hồng có phải là em ruột Huỳnh Thanh không nhỉ?
Thời Tiểu đoàn con em Lạng sơn, Huỳnh Thanh, Đồng văn Ba ( em trai anh Đồng văn Đe) là bạn với TĐ rất thân, xin qua BT5, tìm thông tin về các bạn cũ (Vũ Việt Hưng giúp nhé!). (TĐ)

TranKienQuoc nói...

Huỳnh Hồng là em trai anh Huỳnh Thanh. Cụ Mười Trí có tới 13 người con. Cụ là Thúc sư Hòa Hảo theo cách mạng.