Đêm qua nhận được tin nhắn của Chỉnh Huấn, bạn tha thiết yêu cầu Báo liếp đăng bài viết mới nhất của nhà nghiên cứu TQ Nguyễn Trung, nguyên thư kí cho cô Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Xin chân thành cảm ơn!
Mời đọc Bài 2!
Bài đăng Phổ biến
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- HỌC VÕ Ở VĨNH YÊN 3 (Thanh Trần)
- TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM TRÊN ĐẤT BẮC (Việt Dũng)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- Bàn về thắng, thua trong Bên Thắng Cuộc của Huy Đức (Trần Đình)
- Một chuyến đi không thể quên! (Lê Chí Hòa)
- Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Đúng là bài viết tâm huyết, hy vọng rất nhiều người thấy như vậy!
Từng tiếp xúc, tâm sự, trò chuyện với cụ Trần Độ trước khi cụ mất. Cụ cũng bảo: Hiện trong Đảng không có dân chủ thực sự. Chỉ khi có dân chủ thực sự, chỉ khi dám cải cách chính mình thì ĐCS mới có thể lấy lại lòng tin ở nhân dân và mới có thể lãnh đạo đất nước này tiến lên. Cái chủ nghĩa nào thực sự mang lại cơm no, áo ấm cho nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh thì ta theo chủ nghĩa ấy. Đời con người ta ngắn lắm, có 6-70 năm và mưu cầu cuộc sống hạnh phúc là tất yếu.
Đảng hiểu được điều ấy và dám cải cách chính mình thì nhất định sẽ có thay đổi tích cực. Đảng làm được vì bên cạnh luôn có dân.
Tâm huyết, rất tâm huyết, rất khoa học. Tôi ủng hộ tư duy của Nguyễn Trung.
Đăng nhận xét