Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Một cán bộ của Đại tướng (Kháng Chiến)

Bác đến thăm đoàn cố vấn TQ.


Đại tá Hoàng Minh Phương, nguyên Phó tư lệnh Quân đoàn 4, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự, phiên dịch cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 1950-1955 trong các buổi làm việc với Trưởng đoàn Cố vấn quân sự Trung Quốc Vy Quốc Thanh, đặc biệt trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Bức ảnh tư liệu cắt ra từ báo.

Thăm Vịnh Hạ Long 1961.

Năm 1999 Đại tá cùng phu nhân sang Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, ông đã đến thăm vợ đồng chí Vy Quốc Thanh. Gia đình đồng chí Vy đã cung cấp cho Đại tá Hoàng Minh Phương hai bức ảnh tư liệu  quý: Bác Hồ thăm Đoàn Cố vấn quân sự Trung Quốc tại Chiến khu Việt Bắc cùng hai bức ảnh  cắt từ báo có các đồng chí Trần Canh, Vy Quốc Thanh chụp kỷ niệm với Đại tướng và cán bộ cao cấp Quân đội ta: Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Trần Hữu Dực, Đào Văn Trường, Trần Đăng Ninh, Lê Liêm.









Năm 1961, Bác Hồ mời gia đình đồng chí Vy sang thăm Việt Nam. Đại tướng cùng đồng chí Vy thăm Vĩnh Hạ Long  với sự tháp tùng của Tư lệnh Hải quân Nguyễn Bá Phát. Người đứng bìa trái là Đại tá Hoàng Minh Phương.
Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chúng ta tưởng nhớ đến Vy Quốc Thanh - người bạn Trung Quốc, người cùng các cố vấn tham gia  chiến dịch lịch sử của dân tộc ta. Tưởng nhớ Đại tá Hoàng minh Phương - Chiến sỹ Điện Biên Phủ, từ trần 30-12-2013, thọ 85 tuổi - người để lại nhiều công trình nghiên cứu lịch sử quân sự về  chiến dịch Điện Biên Phủ có giá trị cho  các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Những ngày này nhớ bác Văn, nhớ chú Phương và những người từng tham gai chiến dịch ĐBP.