Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014
VNTTX phỏng vấn độc quyền Chủ tịch Nước
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Để nổi danh ở thời nào cũng vậy chẳng dễ dàng gì. Lúc này đây, nhân dịp giàn khoan TQ "sang thăm" biển VN thì để nổi danh dễ như trở bàn tay mà các ngài lãnh đạo nhà mình quyết không chịu làm. Ví dụ: Thủ tướng NTD phát biểu ở các nơi cũng chỉ là nguyện vọng của dân quyết bảo vệ biển trời đất đai mà thôi chứ có gì cao siêu đâu mà dân ta hoan hô, hy vọng và chờ đợi. Ông nghị Nghĩa dám phát biểu trước QH là cần có nghị quyết về vấn đề Biển Đông cũng được dân tung hô như người hùng. Thấy chưa, làm tí việc nhỏ vì dân vì nước mà đã nổi tiếng. Lính chiến chúng tôi đánh đổi cả triệu mới giành được đất nước cũng chẳng được tung hô đến vậy. Chủ tịch nước không nói sai nhưng vấn đề có làm hay không hay chỉ chung chung lý luận vậy thôi?
Đăng nhận xét