Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Đóng góp của thầy Văn Như Cương về vụ phá cây ở HN

CÁC ÍCH LỢI CỦA CHIẾN DỊCH CHẶT CÂY XANH

Theo tôi, chiến dịch chặt cây xanh ở Hà Nội mang lại khá nhiều điều bổ ích, sau đây chỉ đơn cử một số điều :

1) Chứng minh rằng dân Hà Nội không hề vô cảm. Họ biết thương tiếc và trân trọng những ích lợi vô giá mà cây xanh mang lại cho đời.
2) Nó chứng minh rằng dân Hà Nội biết đấu tranh để chống những điều sai trái của chính quyền, nhất là thói khinh thường dân chúng.
3) Nó chứng tỏ rằng nhiều quan chức không có tâm và có tầm , không biết nhận lỗi, không biết xin lỗi. Họ chỉ biết “rút” cái thứ không bao giờ rút hết là “rút kinh nghiệm.”
4) Nó sẽ làm cho các quan chức tỉnh ngộ theo chiều hướng tích cực, ít nhất là đừng chối quanh, đừng đổ tội cho nhau…