Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Kỷ niệm 110 năm (1900-2010) người thầy, Huynh truởng Huớng đạo sinh... Hòang Đạo Thuý

Phải dùng dấu chấm lửng "..." trên tựa đề mới nói hết đuợc những gì đã có ở Cụ: một trí thức yêu nước, vị Hiệu truởng đầu tiên của nhà truờng đào tạo cán bộ đầu tiên của nuớc VN mới, 1 Cục truởng Quân huấn, 1 Cục truởng Thông tin, Công binh... và nhiều, thật nhiều nhiệm vụ vẻ vang khác.
Xin mời các bạn cùng thuởng thức 2 tấm ảnh lịch sử mà nhà báo De Ville (Pháp) đã sưu tầm và giữ suốt 64 năm qua (từ 1946) cùng hàng trăm ảnh tư liệu quý khác. Đầu năm rồi, ông trao tặng lại toàn bộ cho Chủ tịch Hội KH Lịch sử VN Phan Huy Lê.
Nhân dịp tuởng niệm "110 năm Hoàng Đạo Thuý", Hội KH Lịch sử đã tặng cho truờng Sĩ quan Lục quân 1 - đơn vị kế thừa truyền thống của truờng Võ bị Trần Quốc Tuấn (15/4/1946) mà Cụ Thuý là Hiệu truởng đầu tiên.
1. Hồ Chủ tịch trao tặng lá cờ truyền thống "Trung với Nuớc, Hiếu với Dân" cho nhà truờng. Hiệu truởng Hoàng Đạo Thuý (phải) đang tiếp nhận huấn thị của Cụ Chủ tịch.

2. Lễ duyệt binh trong ngày khai giảng khóa 1 Võ bị Trần Quốc Tuấn, 24/5/1946, tại sân truờng Sĩ quan Xanh-xie, cạnh sân bay Tông, ngoại ô thị xã Sơn Tây.  (Nay gần ngã tư Viện 105).

Trên khán đài (từ trái qua): Chủ tịch Quân uỷ hội Võ Nguyên Giáp, Cụ Hồ (đứng giữa, hơi lui về phía sau, lấy mũ che nắng), Bộ truởng Quốc phòng Phan Anh. (Nhân vật đội mũ ca lô chưa đuợc xác nhận. Có thể là Cục truởng Quân huấn Phan Phác hoặc Chính trị uỷ viên Trần Tử Bình). 
Có thể click để xem ảnh rõ hơn! 

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Theo anh Tạ Vinh (cháu ngoại Cụ): Cụ sinh ngày 12/11/1900.