LÁ DỨA CHỮA TIỂU ĐƯỜNG
Xin chuyển anh em tham khảo.
Lá Dứa là loại lá có mùi thơm khi bỏ vào cơm hay chè. Người miền Bắc gọi là Lá Thơm (?)
Uống Lá Dứa là quan trọng, NHƯNG kiêng cử trong ăn uống còn quan trọng hơn nhiều.
Một điều quan trọng nữa là Tập Thể Dục. Mỗi ngày nên tập thể dục nhẹ khoảng 30 phút thí dụ như đi bộ hay chạy bộ.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Chú HUÂN – Người được Bác Hồ nhắc đến trong thư gửi bác sĩ Trần Hữu Tước vào tháng 9 năm 1947 là ai? (Phần II) (Việt Dũng)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Tạ Đình Đề: Cố ý làm trái nhưng không tư lợi! (kỳ 2) (Việt Lâm)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Chuyện chưa biết (KQ)
- NẾU NGỦ MỘT GIẤC NGỦ 5 NĂM… (Cao Bắc, London)
- Thổn thức (Quang Việt)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012
Chữa tiểu đường theo phương thuốc dân gian (ST: HB)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Đã nói đến chuyện thuốc thang, xin cho chỉ dẫn thật cụ thể. Bài thuốc quá quí nhưng không biết kiếm LÁ DỨA như thế nào ,ở đâu. Có hai loại DỨA ở Miền Bắc thường gọi là: DỨA DẠI ( lá dài, cạnh lá có gai răng cưa rất sắc), một loại dứa nữa là DỨA ĂN quả. Ngưới Nam gọi DỨA ăn quả là quả THƠM chứ người Bắc không có cách gọi này. Tác giả viết LÁ THƠM có dánh dấu hỏi trong ngoặc là nghĩa thế nào? Tốt nhất,để truyền bài thuốc quí này ,xin tác giả cụ thể hơn, cho một ảnh cây dứa có lá dùng để chữa bệnh tiểu đường nan giải,có diện rôpng như hiện nay ( Commenter là người đang ở tuổi ngấp nghé bệnh )
Lá này ở ngoài Bắc cũng có!Người ta thường lấy lá nấu cơm,hay giã lấy làm màu thực vật không phải lá dứa bình thường mà là thuộc họ dứa.Anh Quốc cho hình lên cái.
Đăng nhận xét