Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Những Bức Tranh Xưa (ST: TB)

Những bức tranh cổ có tuổi, được vẽ ra cách đây  nửa thế kỷ, 80 năm và có bức là 130 năm.

alt
Bức tranh Thiếu nữ uống trà của Vũ Cao Đàm (1908-2000).vẽ  khoảng 1935.


alt
Bức tranh “Hầu đồng” của Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) vẽ năm 1931.
alt
Bức tranh “Cô hàng xén” của Nguyễn Phan Chánh (vẽ năm 1957) 
alt
Bức tranh “Hái cây thuốc” của Lê Phổ (1907-2001) vẽ năm 1932.
alt
Bức tranh “Người phụ nữ nằm võng” của Joseph Inguimberty (1896-1971) vẽ năm 1940.
alt
Bức tranh “Giai điệu” của Mai Trung Thứ (1906-1980) vẽ năm 1956.
alt
Bức tranh “Người dân tộc vùng cao” của André Maire (1898-1984) vẽ năm 1949
alt
Bức tranh “Đứa bé” của Trần Bình Lộc (1914-1941) vẽ năm 1936
alt
Hai bức tranh “Thường dân Việt Nam” (phải) và “Lính hầu Đông Dương” (trái) của Gaston Roullet (1847-1925), vẽ năm 1885.
alt
Bức tranh “Tình mẫu tử” của Victor Tardieu (1870-1937) vẽ năm 1925.
alt
Bức tranh “Cô gái trẻ Nam Kỳ” của Nguyễn Hữu Duyệt vẽ vào khoảng năm 1935.



  

Không có nhận xét nào: