Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

"Ngoại tình gây đau khổ cho người trong cuộc" (ST: TB)

(Tiêu đề ban đầu của bài báo: "Ngoại tình không nhất thiết là xấu"


Việt Anh, tác giả của những tranh luận trái chiều về chuyện ngoại tình và người thứ ba tiếp tục hồi đáp những thắc mắc của độc giả


Độc giả: Thứ nhất, xin chị định nghĩa lại giúp tôi thế nào là “chuẩn mực xã hội”. Khi một thói xấu có chiều hướng gia tăng thì nên gọi là “xu hướng” hay là “chuẩn mực xã hội”? Tại sao thói đời cướp giật chồng của người khác, bon chen, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lại được tiến sỹ gọi là chuẩn mực xã hội?

Việt Anh: Có nhiều định nghĩa về chuẩn mực xã hội. Tuy nhiên theo định nghĩa của Wikipedia chẳng hạn, chuẩn mực xã hội không phải là khái niệm phổ quát và có thể chấp nhận được với nhóm này nhưng không chấp nhận được với nhóm khác. Ngoại tình có thể coi là một chuẩn mực xã hội bởi nếu thống kê thì sẽ cho thấy có một bộ phận không nhỏ độc giả cho rằng ngoại tình nhiều khi có thể chấp nhận được.
Hậu quả của việc ngoại tình là tổng lợi ích của cả ba người: vợ, chồng và người thứ ba.
(Ảnh minh họa)