Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Bài về bà Khuất Thị Bảy, nhân ngày 20/10

Bà là thân mẫu của Hạ Thanh Xuyên k5, Hạ Chí Kiên k7, Hạ Hồng Hà k8 - 3 bạn Trỗi.
Mời đọc!

Đừng uống Coca sau khi ăn sầu riêng (ST: KC)

sau rieng 1
Sau khi ăn sầu riêng rồi uống Coca Cola (Coke)sẽ tử vong như bị rắn hổ mang cắn. 
Một du khách Tàu 28 tuổi du lịch ở Thái Lan “xực” rất nhiều sầu riêng sau đó uống một lon Coke; ông ta đã bị phản ứng, ngộ độc của chất cafeine do huyết áp cao và mạng vong bất tử vì nghẽn tim mạch.
Y Tế Thái Lan đã xác nhận rằng, sau khi ăn sầu riêng TRONG VÒNG 8 TIẾNG ĐỒNG HỒ KHÔNG ĐƯỢC UỐNG COCA COLA (Coke).
Bạn tôi đã chuyển tiếp email nầy để cảnh báo tôi
Dù quý vi đã biết vẫn xin quý vị chuyển tiếp email nầy cho bạn bè để nhắc nhở họ.

Bia cũng được xem như Coke.


Vì sao phi trường ở Chicago có tên O'Hare!


Chuyện thứ nhất:
 
                                                  PHIL W. O'HARE CREW - 427th BS
(O'Hare assigned 427BS: 11 Dec 1943 - upgraded to pilot: 29 Mar 1944 - photo: 21 May 1944)
 
Một hôm toàn thể phi đoàn của ông được giao phó thi hành một phi vụ quan trọng. Sau khi cất cánh và gia nhập đội hình bay, liếc nhìn bảng phi cụ, ông nhận ra có chuyện không ổn, hoặc là đồng hồ báo xăng bị hư hoặc là ai đó không bơm đẩy xăng cho ông. Với tình trạng này, ông không đủ xăng để hoàn thành nhiệm vụ và trở về tầu được. Trung tá O’Hare báo với Phi ĐoànTrưởng và được lệnh phải quay về. Ông miễn cưỡng rời khỏi đội hình của phi đoàn và quay trở lại hàng không mẫu hạm.

TIN CHẤN ĐỘNG: NÔNG DÂN TRUNG QUỐC BẮT CÔNG AN ĐỐT SỐNG


Ngày hôm qua 14/10/2014 Tại Côn Minh, Vân Nam, sau khi chính quyền địa phương thất bại trong việc qui họach đất, đã gửi hằng trăm công an tới Côn Minh để đàn áp các nông dân giữ đất. 
Trong cuộc đụng độ mới nhất vào ngày hôm qua, Cảnh sát cơ động đã đánh chết 2 nông dân. Giận dữ vì công an đã giết nông dân, gần một ngàn dân làng từ các thị trấn chung quanh đã tập trung và ném đá vào phía công an, đập phá xe cảnh sát, b...uộc họ phải tháo chạy.
8 công an cơ động không chạy kịp đã bị nông dân bắt trói, và sau đó đem ra đốt sống.