Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Với vũ khí Mỹ

Mời đọc!

Tham khảo: Mỹ và khó khăn...

Mời đọc!

THIẾT KẾ GA NGẦM METRO ĐẦU TIÊN CỦA TP.HCM (ST: Đạt)

Nhiều ngày nay, người dân thành phố ưu tư về việc xuất hiện một công trường xây dựng mới ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi...

Đó là công trường Ga ngầm Metro đầu tiên của Tp.HCM...Ga Nhà hát thành phố có chiều dài 190 m, rộng 26 m gồm 4 tầng với chiều sâu 40 m; còn ga trung tâm Bến Thành ngoài chức năng kết nối giữa các tuyến metro còn được thiết kế xây dựng hệ thống thương mại dịch vụ, có tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 1 tỷ USD.
Tuyến metro số 1 nối từ Bến Thành đến Suối Tiên dài khoảng 20 km với số vốn đầu tư lên đến 2,4 tỷ USD. Tuyến gồm hai đoạn đi ngầm và trên cao với tổng cộng 14 ga và một depot.