Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Du kí 5: Hội thảo Ra mắt cuốn sách

Trong hội trường.

Du kí 4: Thăm thú Nam Ninh


Khổng Miếu.
Biết đoàn có người chưa được thăm 1 số thắng cảnh của Nam Ninh nên chúng tôi lên Lạng Sơn sớm để chiều hôm sau có nhiều thời gian ở Nam Ninh. Nhận phòng xong, xuống xe đi vãn cảnh.
Mới có 2 năm quay lại mà thấy Nam Ninh có những thay đổi chóng mặt. TP còn ngổn ngang vì đang xây dựng hệ thống tầu điện ngầm nhưng năm 2016 sẽ đưa vào sử dụng 20km đầu tiên. Xã hội rất trật tự dù xe con tư nhân rất nhiều. Thấy dân đi xe máy không đội mũ, hỏi ra mới biết, họ chạy xe điện. Số lượng xe máy chạy xăng ở đây giảm thiểu đáng kể.

Bảo tàng Dân tộc.

Saint Saëns và Khúc nhạc "The Swan" - Thiên Nga



Yo-Yo Ma (cello) , Kathryn Stott (piano) 


Camille Saint Saëns
Camille Saint Saëns (1835 – 1921) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm người Pháp, nổi tiếng với các tác phẩm như “The Carnival of the Animals”, “Danse Macabre”, “Samson and Delilah”, “Havanaise”. Ông được đánh giá là nhà soạn nhạc có địa vị danh tiếng trong nền âm nhạc Pháp và châu Âu.
Khúc nhạc Lecygne (The Swan) - Thiên Nga là một khúc (suite) trong 14 khúc thuộc tác phẩm "The Carnival of the Animals" (Ngày hội muôn thú) của Camille Saint-Saëns. Đây là khúc nhạc nổi tiếng nhất trong tổ khúc, được viết cho 1 cello và 2 piano, nhưng cũng thường được các nghệ sĩ cello sử dụng để phô diễn kỹ năng trình tấu . Giai điệu được cello chơi trên nền hòa âm của hai piano. Giai điệu êm ả, mượt mà, thể hiện hình tượng thiên nga đang nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ.

Ảnh vui về các chính trị gia Nga

Mời ngắm!