Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Hồ Chí Minh, một cuộc đời (tiếp)


                                                10 . NHỮNG NGÀY THÁNG TÁM

Ngày 14/8, tiếng súng chiến tranh lặng im trên toàn châu Á. Nhật đã đầu hàng và tướng Mc Carthur bay đến vịnh Tokyo để ký kết các điều kiện đầu hàng với Hoàng gia Nhật bản trên chiến hạm Missouri. Từ các căn cứ địa của mình trên vùng rừng núi Tân trào, Việt minh bắt đầu hành động. Ngày 16, cùng ngày với Đại hội quốc dân, các đơn vị của Giáp do nhóm Con nai hộ tống bắt đầu tiến về phía Nam. Lác đác tại một số vùng nông thôn Bắc bộ, nơi nạn đói và lụt lội đã cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người trong nửa năm đầu, dưới sự chỉ đạo của các hội Việt minh địa phương, nông dân đã nổi dậy cướp chính quyền, phá kho thóc và thành lập các Uỷ ban giải phóng nhân dân địa phương. 

Đi học không mất phí (KQ)

Từ ngày vợ sắm cho cái iPhone dùng thật sướng, đọc được cả email, xem được cả báo điện tử, tìm được cả địa chỉ nhà nhờ GPS... Nói chung là tiện. Nhưng cuối tháng 3 thấy báo: quý khách đã dùng 900 ngàn tiền thuê bao.  Mẹ ơi, đắt quá vậy?
Hôm rồi ra Mobilphone chuyển số máy từ cơ quan (thanh toán trả sau) về cho cá nhân (thanh toán trả trước) vì đã về hưu… Sau khi trình bày, cô nhân viên bảo: “Để cắt dịch vụ trả sau, phải thanh toán cước đến hôm nay”. OK. Em đọc trên máy: “Anh phải trả 826 ngàn từ đầu tháng  4 đến 26/4!”. “Sao nhiều quá vậy?”. “Anh dùng iPhone à?”. “Đúng rồi”, miệng nói tay trình máy.
-          Vậy là đúng rồi. Anh có biết, iPhone khi sử dụng nếu không báo cắt dịch vụ internet thì mặc nhiên cứ mở máy lên là tự động truy cập. - Rồi cô em mở cho xem báo điện tử Tuổi Trẻ Online. – Anh tưởng là đã tắt nhưng dịch vụ này vẫn mở.


Sân khấu ngày nghỉ (ST: Thành Voi)

Mời xem!

Loạt bài Du lịch Japan: Tokyo nằm giữa biển (Kháng Chiến)

Nhật Bản  nằm giữa biển. Tất cả những thành phố lớn của  đất nước này đều nằm trên bờ biển, tất cả đều là thành phố cảng.
Cầu qua eo biển, cảng Container.

Tp ven biển.

Từ biển nhìn vào.
Trong thành phố Tokyo các khu phố nối với nhau qua các cầu bắc qua eo biển. Chúng tôi được lên tháp truyền hình da cam Tokyo, xây dựng vào những năm 1970, kết cấu thép, xây theo mẫu  của tháp Effel, song thấp hơn (cao 300m).
Đài truyền hình.