Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Tin nhắn của thầy Hồng Tuyến

Ngày 3/7, nhận được tin nhắn của thầy: "Chú ơi (thầy vẫn gọi trò vậy - NV), 'Bantroi' trên mạng có Hiệu ca Trường Trỗi không ạ?". Vội trả lời: "Có, thầy ạ".
Rồi 2 thầy, trò trao đổi với nhau:
- Mở thế nào chú chỉ giùm, hiện tại tôi không có nhà mà có người muốn nghe.
- Thầy vào 'uttroi.blogspot.com' ạ.
- Tôi nghe từ nãy tới giờ, mấy lần rồi, càng nghe càng nhớ các học sinh Trường Trỗi. Cảm ơn anh nhiều! Bye, bye!
... Vậy là thầy vẫn khỏe, chung sống với bệnh tật và vẫn yêu đời. Bạn nào qua Vũng Tàu thì nhớ tới thăm thầy (0985 065 314).

Sang TQ học tập... (ST: Trần Đình)

Từ ngày 15 đến 24-6-2014, Ban Tổ chức Trung ương cử Đoàn cán bộ cấp vụ do đồng chí Quản Minh Cường, Vụ trưởng Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ làm trưởng Đoàn đi nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm công tác xây dựng đảng tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Đoàn được tìm hiểu khái quát về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Trung Quốc hiện nay; Điều lệ xây dựng tổ chức và mô hình xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Công tác quản lý và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Cách làm và kinh nghiệm của TP. Bắc Kinh về công tác cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên. 

Văn hóa ứng xử ở 2 miền

Mời đọc!

Trung Quốc "sao chép" cả ngôi làng nước Nga đẹp như cổ tích (ST: ĐB)

Từ những dòng sông, cây cầu, khung cảnh đồng quê cho đến các công trình kiến trúc trong làng đều mang đậm dấu ấn và phong cách của một làng Nga.