Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Lợi ích của đi bộ (ST: ĐB)

Ði b mi ngày 30 phút s đem li cho bn nhng tác dng không ng đi vi sc kho th cht và tinh thn.

1. T
t cho tim
Mt nghiên cu gn đây đưa ra kết lun, nếu đi b nhanh 30 phút mi ngày s làm gim nguy cơ phát trin hi chng chuyn hoá (metabolic syndrome)- mt nhóm các triu chng ban đu dn đến nguy cơ mc các bnh v tim mch, tiu đường, và đt qy. Theo thng kê ti M, có khong 24 triu ph n nước này mc hi chng chuyn hoá. Không có thi gian đ đi b na gi mi ngày ư ?
 Mt nghiên c Anh cho thy rng, hot đng thường xuyên (Kết hp đi b và đi xe đp) đng nghĩa vi vic gim 11 % nguy cơ mc các bnh vtim mch, đc bit là đi vi ph n.


Thư cảm ơn của đoàn công tác TQ

Kính gửi: 
- Viện KHXH Quảng Tây
- Cục Lưu trữ Quảng Tây
- Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây
- Trường Trung học số 1 Quế Lâm
- Trung tâm Dạy nghề du lịch Quế Lâm
- Trường Đại học công nghệ Hàng không Vũ trụ Quế Lâm
cùng các anh chị và các bạn Trung Quốc thân mến,
Xin vui mừng thông báo: Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Trường Nguyễn Văn Trỗi do Thiếu tướng Bùi Quang Vinh dẫn đầu đã trở về tới Hà Nội. Thông tin về chuyến đi đã được thông báo tới thầy cô giáo và các bạn của Trường Nguyễn Văn Trỗi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các cơ quan, nhà trường và các bạn. Kỉ niệm về chuyến đi sẽ mãi không quên và sẽ cùng chúng ta xây dựng cho tình hữu nghị giữa 2 dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Thiếu tướng Bùi Quang Vinh

(Nhờ cô giáo Tần Hiểu Khiết và Hoàng Hải Yến dịch thư này và chuyển cho thầy Lưu Đào, cô giáo Tanglin, các bạn lão binh Kháng Mỹ viện Viêt ở Tam Thủy...). 

Đắm đuối với 1 tác phẩm (KQ)

Thầy Nguyễn Chi Phan dạy văn chúng ta. Thầy tự hào vì từng dạy dỗ con em nhiều tướng lĩnh, cán bộ cao cấp  thế hệ thứ nhất, thứ hai của dân tộc; trong đó có gia đình Võ Đại tướng. Từng nhiều năm công tác ở Trung tâm Truyền hình QĐ, từng là học sinh của cô giáo Đặng Thị Bích Hà (phu nhân Đại tướng)  nên Nhà báo Chi Phan đã sưu tầm, ghi chép duoc nhiều tư liệu về cuộc sống đời thường của Võ Đại tướng.
Toàn văn chấp bút của nguyên TBT Lê Khả Phiêu.

Đàm đạo cùng nguyên TBT.

Nguyên TBT trao cho nhà văn lời chúc mừng.
Mấy năm trước khi trình bày ý tưởng xuất bản cuốn sách về ông, thầy xin ý kiến cô Hà. Cô khuyên nên để đến khi ông đi gặp Bác. Nhưng cuối năm 2012, cô bảo: "Phan ơi, có lẽ nên xuất bản càng sớm càng tốt". Vậy là suốt năm rồi thầy dành thời gian biên tập cho cuốn sách "Chuyện thường ngày của Võ Đại tướng". Nxb Thanh niên nắm bắt ý tưởng này rồi Nxb Trẻ, nhưng TCCT yêu cầu phải xuất bản tại Nxb QĐ nhân dịp kỉ niệm 70 năm QĐNDVN. Số lượng phát hành vượt qua con số 10,000 cuốn.
Nguyên TBT Lê Khả Phiêu biết tin đã mời thầy đến gặp. Văn phòng thông báo chỉ làm việc 30' nhưng ông đã tâm sự cả tiếng đồng hồ. Ông hết sức ủng hộ và chấp bút cho cuốn sách.
Xin chúc mừng thầy Chi Phan của chúng ta.

Trò chơi mới (ST: ĐB)

Mời xem!