Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Chương trình “Gặp mặt Quy Nhơn 2018”


Thời gian: 4 ngày 3 đêm từ 30/5/20018 đến 02/6/2018
1.     Chương trình cụ thể:
Ngày
Thời gian
Nội dung
Phụ trách
Ghi chú
30/5 – Thứ tư

Tập trung tại Nhà khách T102 BCHQS tỉnh Bình Định: 05-07 Lê Lai, phường Ngô Mây, Tp Quy Nhơn.
Nhận phòng từ 10.00
BTC
Hùng: 0913641149
Phòng 2: 200k/ngày
Phòng 3: 300K.ngày
 
31/5
Thứ năm
07.00-08.00
Ăn sang tại canteen

30k/ng

08.00-13.00
Xuất phát thăm:
- Bảo tang Quang Trung,
- Đàn tế Trời,
- Khu du lịch Hầm Hô.
Cơm trưa: cá suối, gà đồi

Vé vào khu du lịch và ăn trưa: 250k/ng (không kể uống).
-Đi thuyền: 30k/ng.

14.00
Thăm:
-Mộ Hàn Mặc Tử,
-Vườn tượng Trại phong Quy Hòa,



18.00
Ăn cơm tại canteen.
Tối tự do

50k/ng
01/06
Thứ sáu
07.00-08.00
Ắn sang bánh xèo, tôm nhảy

60k/ng

08.00-12.00
Thăm làng chài Nhơn Lý, đi ca-nô vào khu DL Ky Co: tắm biển, chụp hình, lặn biển...

Giá ca-nô và ăn trưa ở: 425k/ng

12.00-13.00
Ăn trưa tại Nhà hàng Hạnh Thảo, làng chài Nhơn Lý



14.00
Thăm FLC Quy Nhơn



17.30-21.00
Gặp mặt "Hành hương về đất võ Quang Trung - Nguyễn Huệ áo vải cờ đào"

Ăn 180k/ng (chưa uống)
02/06
07.00
Ăn sang

30k/ng
Thứ bảy
08.00
Trả phòng. Chia tay.



2.     Di chuyển tại Quy Nhơn và công tác chuẩn bị:
- Dự kiến: 75 người tham gia. Thuê 2 xe ca loại 45c và 30c: 15 triệu/2 ngày.
- Dàn nhạc 4 ng trong đó có nhạc công, âm thanh, ánh sáng... giá 2 triệu đồng.
- Khẩu hiệu trong và ngoài hội trường, đầu xe chở đoàn.
-       Slogan họp mặt “Hành hương về đất võ Nguyễn Huệ - Quang Trung”.
3.       Phương tiện tới Quy Nhơn: Cá nhân tự lo.
-          Tầu hỏa Bắc Nam: Tầu SE1, 3, 5, 7... xuống ga Diêu Trì (cho các bạn ở HN, Vinh, Huế).
-          Tầu hỏa Nam Bắc: Tàu SE 2, 4, 6... xuống ga Diêu Trì.
-          Từ TPHCM: có thể đi xe đò, xuất phát BX Miền Đông đến BX Quy Nhơn; giá vé 300k/ng (có ăn tối, không ăn trả lại 50k). Từ HN có thể đi xe giường nằm Hoàng Long.
-          Từ TPHCM có tầu SQN4 chạy thẳng ga Quy Nhơn (chạy: 19.55 mỗi ngày, đến: 9.00). Giường tầng, 4 người/khoang; giá vé: 558k/ng (cao tuổi).
-          Từ Quy Nhơn về TPHCM: SQN1 (chạy 14.35, đến: 3.30), giá: 525k/ng.
4.       Đi taxi từ ga hoặc bến xe về Nhà khách Tỉnh đội T102 (số 05-07 Lê Lai) khoảng 120k/xe 7 chỗ.
5.       Ai có xe tự lái cũng tiện lợi. Nhà khách có nơi để xe rộng rãi, an toàn.
6.       Các chi phí cụ thể tại Quy Nhơn (tính cho 1 người):
-          Nghỉ 3 đêm: 100k x 3 = 300k.
-          Ăn sáng: (30k x 2) + 60k = 120k
-          Ăn chiều: 50k x 1 = 50k
-          Ăn trưa Hầm Hô: 250k
-          Ăn trưa Hạnh Thảo (kèm tiền thuê ca-nô): 425k
-          Liên hoan: 180k.
-          Tiền xe thuê tại Quy Nhơn: 200k
-          Thuê nhạc công: 30k
-          Cộng: 1.555.000 VND
CHI PHÍ KHÁC:
-          Bia: chi cho 3 bữa ăn trưa tại Hầm Hô, Eo Gió (1 chai bia/người) và liên hoan (2 chai/người), nước ngọt…
-          Nước uống trên xe: 3 ngày.
-          Tiền bo phục vụ bữa liên hoan…
-          In băng-đ’rôn ngoài nhà khách, băng-đ’rốp trong hội trường, băng in gắn đầu xe… (In tại TPHCM).
Đề nghị: Thu 2.000.000 VND/ng để chi phí. 
(Tiền tầu xe tự chi: khoảng 1.000.000 VND).
Khi tổng kết, còn thừa sẽ chia đều cho 3 miền làm Quỹ chung.


7.       Ban tổ chức:
- Trưởng ban: Phan Nam
- Phó ban kiêm Trưởng ban điều hành: Phạm Nhất Trung
- Các phó ban: Hoàng Việt, Huỳnh Tấn Lợi, Nguyễn Thế Thịnh (Tài chính)
Tài chính: Phạm Hồng Phương, Huỳnh Tấn Lợi, Trần Hòa Bình.