Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Diễn văn khai mạc Ngày Hội trường

(Trưởng BLL Bùi Vinh báo cáo)

Kính thưa: Các quý vị đại biểu
 Kính thưa: các cựu cán bộ, giáo viên, CNV Trường VHQĐ- Nguyễn Văn Trỗi.
Kính thưa: Các bậc phụ huynh, thân nhân gia đình các anh hùng liệt sỹ, thân nhân các thầy và trò đã mất.
Kính thưa các anh chị các bạn cựu học viên trường VHQĐ- Nguyễn Văn Trỗi
Thay mặt Ban tổ chức, xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các phụ huynh, thân nhân gia đình các AH, LS, gia đình các thầy trò đã mất cùng toàn thể thầy cô và các bạn đã thu xếp thời gian quý báu của mình, về dự Hội trường nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường VHQĐ- Nguyễn Văn Trỗi.
( Vỗ tay ! )

Kịch bản Hội trường tại HN

CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRƯỜNG 11/10/2015 – HÀ NỘI
( MC Chu Kỳ Minh )
Thời gian
NỘI DUNG
CHỦ TRÌ
GHI CHÚ
8h00- 8h50
Đón khách
     BTC

8h50- 9h00
Tập họp vào hội trường
Chu Kì Minh

9h00- 9h30
-Văn nghệ chào mừng – Đội văn nghệ CCB
- BTC cảm ơn & BLL tặng hoa
Thày Chi Phan


I.                    Phần L kỷ niệm
Thay mặt BLL, Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các thày giáo, cô giáo, các CBCNV nhà trường và toàn thể các bạn học sinh từ Khóa I đến khóa VIII có mặt tại đây dự lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường VHQĐ TSQ Nguyễn Văn Trỗi.
Sau đây xin kính mời các vị đại biểu, các thày, các cô cùng toàn thể các bạn đứng dậy làm lễ chào cờ (hát Quốc ca).
Chu Kì Minh

9h30- 9h35
- Chào cờ! Quốc ca
- Mặc niệm:
Để tưởng nhớ tới AH- LS Nguyễn Văn Trỗi và 30 anh hùng- liệt sỹ là thày trò của trường ta đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc. Đồng thời tưởng nhớ tới các vị phụ huynh các thầy trò của nhà trường- đã mất vì tuổi cao, sức yếu bệnh tật…
- Xin toàn thể hội trường dành 1 phút mặc niệm!
- Một phút mặc niệm bắt đầu!
Chu Kì Minh
Quân nhạc – Hát tập thể


Quân nhạc: “
Chiêu hồn tử sĩ”.
9h35- 9h40
1.      Tuyên bố lí do - Giới thiệu đại biểu:
Nửa thế kỉ đã qua, đã thành thông lệ, cứ 5 năm một lần, vào trung tuần tháng 10, bạn Trỗi chúng ta ở cả 3 miền lại cùng nhau tổ chức ngày Hội Trường. Hôm nay, thầy trò chúng ta tập trung về đây, để làm Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập trường VHQĐ- NVT và 51 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh.
Đến dự lễ kỷ niệm hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu:
2.      Giới thiệu đại biểu ( Chi tiết : Riêng phần Giới thiệu )
Song Yên

9h40- 9h45
Hát tập thể: Hiệu ca Trường TSQ NVT:
Để biểu thị tinh thần Nguyễn Văn Trỗi và cùng nhau nhớ lại những năm tháng sống, học tập dưới mái trường thân yêu, xin mời Đại tá, NSUT Dương Minh Đức bắt nhịp cho toàn trường hát bài “Trường ca - Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi”.
… Cảm ơn đại tá  Dương Minh Đức!
Dương M. Đức

20'
  ( -10.05 )
Trưởng BLL Báo cáo hoạt động:
Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu Thiếu tướng Bùi Vinh, Trưởng ban liên lạc nhà trường : Báo cáo hoạt động của BLL nhà trường và các khoá Bạn Trỗi ở cả ba miền trong thời gian qua.
Xin mời anh Bùi Vinh.
Bùi Vinh

15'
(-10.20)
Chiếu video clip về trường (QPVN)
Trường VHQĐ-TSQ NVT thành lập tròn 50 năm, đến nay dù cho không còn 1 mái trường cụ thể, nhưng chúng ta vẫn luôn tự hào là thầy- trò của trường Văn hoá Quân đội được mang tên Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
Sau đây, Xin mời các quí vị đại biểu, các thầy cô cùng các bạn xem video clip "SINH RA TRONG KHÓI LỬA" do Kênh truyền hình QPVN thực hiện.
QPVN (CD)
Máy chiếu

15'
( - 10.30)
Phát biểu của đại diện giáo viên nhà trường:
Bao nhiêu tâm huyết của những năm làm thầy là bấy nhiêu tình cảm, nỗi lòng được dồn nén trong 5 năm làm công tác giảng dậy tại trường Nguyễn Văn Trỗi. Xin giới thiệu Đại tá, nhà văn, NSƯT, thầy giáo Nguyễn Chi Phan thay mặt các thầy, các cô, các CBCNV trường,  phát biểu ý kiến.
Cảm ơn thày Chi Phan!
Thày Chi Phan

05'
(- 10.35)
Phát biểu của đại diện BLL miền Trung:
Kính mời Đại tá Nguyễn Thanh Hải.
Thanh Hải

10'
(- 10.45)
Phát biểu của đại diện BLL miền Nam:
Kính mời anh Trần Kiến Quốc.
-         Chiếu video clip Hội trường phía Nam 04/10/2015
Trần K. Quốc
Máy chiếu

5'
(- 10.50)
Các bạn từ Quế Lâm chào mừng và trao tặng phẩm
Hôm nay, có 4 đoàn khách là các bạn từ TQ đến với chúng ta: Lưu Đào và các cựu học sinh Y Trung Quế Lâm, Cao Cẩm Quỳ và các lão binh từ Tam Thủy, Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trường Đại học Công nghệ Hàng không vũ trụ Quế Lâm. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Các ban từ QL quà lưu niệm tặng thày trò nhà trường. Xin mời đại diện BLL (thày Chi phan,cô Lan, anh Bùi Vinh, anh Quốc, anh Ấn) lên nhận.
Các ban QL

10'
(- 11.00)
Phát biểu của Đại diện phụ huynh học sinh:
Thiếu tướng Nguyễn Diệp, nguyên Tư lệnh binh chủng Thông Tin liên lạc - là phụ huynh của Đại tá, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Bình (Cựu học viên khoá 3 trường NVT) : thay mặt các phụ huynh của học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi , lên phát biểu ý kiến.
- Xin trân trọng Cảm ơn Bác nguyễn Diệp
Bác Diệp

10'
(- 11.10)
Phát biểu của Lãnh đạo xã Mỹ Yên:
- Trường chỉ tồn tại 5 năm (1965-1970) nhưng đã thay đổi địa điểm đóng quân đến 4 lần. Từ Trại Hòe, Trại Cờ (Hiệp Hòa, Hà Bắc) lên An Mỹ (Đại Từ, Bắc Thái) rồi sang Quế Lâm, TQ. Địa điểm cuối cùng là Hưng Hóa (Phú Thọ); Trung Hà (Sơn Tây).
- Đại diện cho các địa phương nơi nhà trường đã đóng quân - Xin kính mời Đ/c Nguyễn Bá Khương - Bí thư đảng uỷ xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên: Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nơi đã chở che, đùm bọc, chúng ta trong những năm đầu mới thành lập Trường - lên phát biểu
Nguyễn Bá Khương

10'
(- 11.20)
Phát biểu của đại diện BLL trường VHQĐ- BQP:
Trường Văn hoá Quân đội- Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970) thuộc TCCT, có 5 năm tồn tại là một phần không thể thiếu được trong những trang sử truyền thống vẻ vang 35 năm dạy và học của trường Văn hoá Quân đội - Bộ Quốc phòng (1955-1990).
- Thày Trần Trí Kiệt, nguyên giáo viên trường VHQĐ, nguyên Trưởng ban Giáo viên Trường ĐH NNQS, nguyên Hiệu trưởng trường Trần Quốc Tuấn - TC2 / BQP
 Thay mặt BLL trường VHQĐ Phát biểu ý kiến.
- Xin cảm ơn thày Trần Trí Kiệt.
Thày Kiệt

10'
( - 11.30)
Ra mắt BLL mới:
- Để tiếp tục duy trì sinh hoạt các hoạt động Truyền thống trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi. BLL của các thày cô, C11 và các khoá (1-8) đã Giới thiệu ra một BLL mới - gồm 29 thành viên.
- Tôi đọc và Xin kính mời các thành viên BLL mới của nhà trường lên sân khấu ra mắt.
- Chúc mừng BLL mới.
- Anh Bui Vinh, thay mặt BLL mới phát biểu.
BLL mới
& Bùi Vinh

11h 30
Tuyên bố Bế mạc phần lễ:
- Lễ kỷ niệm 50 năm trường VHQĐ TSQ NVT đến đây kết thúc.
Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn và Kính chúc Sức khoẻ - Hạnh phúc tới toàn thể các quý vị đại biểu, các thày cô và các ban Trỗi đã về dự Hội Trường ngày hôm nay.  
- Chúng ta cùng nhau hát bài "NHƯ CÓ BÁC TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG".
Chu Kỳ Minh


  11h 30
- 12h 00

II. Phần hội:
Chụp ảnh kỉ niệm trong hội trường - thứ tự:
- Các đại biểu, các phụ huynh và các thày cô, cán bộ CNV nhà trường.
- Các khoá lần lượt từ 1 đến 8 ( từng khoá mời các phụ huynh, thân nhân các bạn đã mất của khoá mình chụp ảnh chung)

Chu Kỳ Minh
(Thợ chụp ảnh chuyên nghiệp)



  12h 00
- 13h 45
II. Phần hội:
Mời cơm, giao lưu ( tại sảnh Tầng 2 )
Dương M. Đức
(Ngô Thế Vinh)

14h 00
KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH