Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Ghép phòng tại Nhà khách T102


DANH SÁCH XẾP PHÒNG TẠI NHÀ KHÁCH BCHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số 5 – 7 Lê Lai tp Quy Nhơn(Từ 10 h 30/5 đến 10 h 2/6/2018)
HỌ TÊN
SỐ PHÒNG

HỌ TÊN
SỐ PHÒNG
Nguyễn Hữu Tiến
Phan Trung Trinh


Phan Hoài Lưu
Vợ Lưu

Nguyễn Quang Vinh
Phạm Thị Tâm


Trần Quốc Việt
Trần Mạnh Lảnh

Lê Minh Hải
Chu Diệp Hà


Tạ Quang Minh
Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Ái Nguyệt
Lê Thu Hương


Phan Nam  (29/5)
Nguyễn Thế Thịnh

Phan Tuấn Khôi
Chu Bích Diệp


Đặng Hồ Phát
Trần Thị Xuân

Nguyễn Công Toàn
Mai Lâm


Ngô Thế Vinh
Phạm thế Dũng

Nguyễn Phục Nghiệp
Hoàng Minh Sơn


Nguyễn Quang Việt
Đặng Trần Dũng (31/5)

Phạm Hồng Phương
Lê Hông Tân
Lê Kinh Doanh


Hà Văn Công
Hà Huy Dũng
Phạm Kháng Trường

Nguyễn Thế Bắc
Đỗ Hữu Thạnh
Nguyễn Quang Dũng


Hoàng Việt
Phùng Duy Hưng
Trần Bùi Chương

Lâm Đức Phong
Võ Minh Đạo
Mai Đình Trung


Phan Khương
Phạm Xuân Long
Phan Trường Sơn

Hoàng Quốc Hùng
Nguyễn Dũng Minh
Võ Hùng


Trần Quốc Sủng
Võ Thúc Minh
Đỗ Tấn Mỹ

Phạm Nhất Trung
Trương Đông Nhân
Nguyễn Dũng Tiến


Trần Kiến Quốc  (28/5)
Nguyễn Phương Tuấn








Hoàng Mạnh Chiến k5
Từ Ngữ k4
(sau 30/5)



Huỳnh Tấn Lợi k5
Đoàn Văn Luyện k9
(sau 30/5)

Nguyễn Hữu Thành k4
(sau 30/5)















Ghi chú: Khu cũ : A , Khu mới : B ,
 Phòng 2 : 17 (29/5: 4; 30/5:11, 31/5: 2)               Phòng 3: 9 (30/5)

Chương trình "Gặp mặt Quy Nhơn 2018" có điều chỉnh


CHƯƠNG TRÌNH K5 GẶP MẶT QUY NHƠN
(TẠI NHÀ KHACH BCHQS BÌNH ĐỊNH  5 – 7 LÊ LAI TP QUY NHƠN)
Từ 30/5 đến 2/6/2018


Ngày
Thời gian
Nội dung
Phụ trách
Ghi chú
30/5 Thứ tư











18.30
Tập trung tại Nhà khách T102 BCHQS tỉnh Bình Định: 05-07 Lê Lai, phường Ngô Mây, Tp Quy Nhơn.
Nhận phòng từ 10.00

Ắn  đặc sản bánh xèo, tôm nhảy
BTC
Hùng:
 0913641149
Phòng 2: 200k/ngày
Phòng 3: 300K.ngày


60K/ng
31/5
Thứ năm
06.30-07.00
Ăn sang tại canteen
30k/ng
07.300-13.00
Xuất phát thăm:
- Bảo tang Quang Trung,
- Đàn tế Trời,
- Khu du lịch Hầm Hô.
Cơm trưa: cá suối, gà đồi
Vé vào khu dL và ăn trưa: 250k/ng (không kể uống).
-Đi thuyền: 30k/
14.00
Thăm:
-Mộ Hàn Mặc Tử,
-Vườn tượng Trại phong Quy Hòa,



18.00
Ăn cơm tại canteen.
Tối tự do
50k/ng
01/06
Thứ sáu
07.00-08.00
Ăn sang tại canteen
30k/ng
08.00-12.00
Thăm làng chài Nhơn Lý, đi ca-nô vào khu DL Ky Co: tắm biển, chụp hình, lặn biển...
Giá ca-nô và ăn trưa ở: 425k/ng
12.00-13.00
Ăn trưa tại Nhà hàng Hạnh Thảo, làng chài Nhơn Lý
14.00
Thăm FLC Quy Nhơn




17.30-21.00
Gặp mặt "Hành hương về đất võ Quang Trung - Nguyễn Huệ áo vải cờ đào"
Ăn 180k/ng (chưa uống)
02/06
07.00
Ăn sang tại canteen
30k/ng
Thứ bảy
08.00
- Trả phòng. Chia tay.
- Đoàn đi ghềnh đá đĩa