Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)

Một bạn đọc nữ góp vui sau khi được nghe các bọ comment sau bài này. BT5 xin cảm ơn!


Một anh chồng mệt mỏi vì ngày phải làm việc 8 tiếng, anh nghĩ trong khi đó cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh liền xin với Chúa: “Chúa ơi, con khổ quá ! Con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin người khác hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải vất vả thế nào”.
Chúa thương tình cho anh chồng đau khổ biến thành phụ nữ.
Sáng hôm sau, anh chàng tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường, trở về nhà… lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt là và đi tới ngân hàng rút tiền trả hóa đơn điện và điện thoại.

Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)

Anh Chu vào SG, tháp tùng vợ (cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Kirshinev) đi dự gặp mặt truyền thống. Tối hôm mới vào, được dự ké gặp mặt của mấy ông anh k2, anh hẹn sẽ gửi bài và ảnh. BT5 có nhận được mấy tấm ảnh ở rừng Cát Tiên Sa (nhưng không thèm gửi bài!). Vô tình chiều nay lướt web, vào trang KGU thấy có bài "Đồng đội tôi" của anh viết, vội chôm về post lên cho bà con ta xem. Xin cáo lỗi cùng bác Chu. - BT5

Mời đọc!

7 loại thực phẩm tốt nhất cho gan (ST)

Chăm sóc gan không có nghĩa là phải thường xuyên “hỏi thăm” bác sĩ. Cách đơn giản nhất chúng ta có thể tự làm là chọn cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh.

Gan có thể được coi là một cơ quan có chức năng giải độc của cơ thể. Một số các chức năng của gan bao gồm: điều chỉnh lượng chất béo, cân bằng nội tiết tố, và trợ giúp tiêu hóa. Gan đồng thời cũng là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể và thực hiện một loạt các nhiệm vụ, vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải “chăm sóc” hai lá gan hết sức cẩn thận.
“Chăm sóc” gan không có nghĩa là phải thường xuyên “hỏi thăm” bác sĩ. Cách đơn giản nhất chúng ta có thể tự làm là chọn cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh. Có một loạt các loại thực phẩm có thể hỗ trợ chức năng gan. Mục sức khỏe chỉ đưa ra 7 loại thực phẩm tiêu biểu dưới đây:

Cầu thủ bóng rổ nhí đầy tài năng (ST: ĐB)

Mời xem!

HÓA HỌC TRONG DẬP CHÁY (Nguyễn Việt Thái, Học viện KTQS)

Hà Nội có cháy ở một cây xăng, quy mô không lớn, nhưng lực lượng cảnh sát PCCC rất vất vả do không có trang bị và kỹ thuật dập cháy cần thiết. Hiểu được một số nguyên tắc sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về cháy và dập cháy. 

...
            Có 3 yếu tố để bắt đầu và duy trì ngọn lửa:
-          Nhiên liệu: gỗ, giấy, dầu, sản phẩm dệt, khí cháy...
-          Chất oxy hóa: oxy từ không khí, nhưng có thể các chất hóa học khi tiếp xúc với nhiên liệu.
-          Nhiệt: nhiệt độ cần cao hơn nhiệt độ bắt cháy của nhiên liệu

Có 3 giải pháp dập cháy:
-          Cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu.
-          Ngăn cách: tách nhiên liệu khỏi chất oxy hóa
-          Làm lạnh: giảm nhiệt độ, về nguyên tắc có thể với nước.