Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

"Đặc sản" thịt chó và hệ luỵ cộng đồng (ST: ĐB)


Theo thống kê của tờ Daily Mail (Anh), hiện chỉ còn 11 quốc gia và khu vực tiêu thụ thịt chó trên toàn thế giới bao gồm Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Mexico, Philippines, Polynesia, Việt Nam, Bắc cực, Nam cực và 2 bang của Thụy Sĩ. Thống kê này cũng cho biết, một năm, người Việt Nam tiêu thụ khoảng 5 triệu con chó.
Số liệu cho thấy Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ thịt chó nhiều nhất thế giới. Các quốc gia trên thế giới đã và đang kịch liệt lên án việc giết và ăn thịt chó tại nhiều nước Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Những chuyện chả nên đọc (Duy Đảo)

Khi trường Trỗi ở Hưng Hóa , quãng hè năm 1969 chúng tôi học hết lớp 8. Nhóm chúng tôi có mấy thằng trong lớp chơi thân với nhau, sau ba tháng hè về nghỉ cùng gia đình hôm lên trường gặp lại nhau thấy thằng nào trông cũng lạ, béo ra, thằng thì trắng như bột tôi hỏi: Sao trắng thế? hắn ấm ức: Bà già “cấm cung” bắt ở nhà “vỗ béo” và tâm sự cho vơi nỗi nhớ. Thằng thì đen thui, vì theo gia đình đi Đồ sơn, Bãi cháy nghỉ mát. Thằng nào đầu cũng húi cua, tỉa đuổi trông là lạ và một điều dễ nhận thấy là bọn tôi đứa nào cũng lớn phổng lên. 


Nhiếp ảnh: Cảnh rừng...

Người Đức làm việc như thế nào???

Mời đọc!