Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Nguyễn Trung và những bài viết tâm huyết

Đêm qua nhận được tin nhắn của Chỉnh Huấn, bạn tha thiết yêu cầu Báo liếp đăng bài viết mới nhất của nhà nghiên cứu TQ Nguyễn Trung, nguyên thư kí cho cô Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Xin chân thành cảm ơn!
Mời đọc Bài 2!

Hà Nội những năm 1950-51 (ST: Đạt)

Mời xem sưu tập của Harrison Forman!

Du hí quanh vùng (Ngô Hạnh)

Singapore
 
Ở Sing.
Quốc đảo Lion bé tẹo teo
Nhờ dân trí tuệ mới nên giầu
Xứng danh cái tiếng rồng Châu Á
Ai muốn học đòi cũng khó theo.
                       
Đất hẹp dân đông nước chẳng nhiều
Phố phường sạch sẽ cứ như lau
Quanh năm hoa lá màu tươi tốt
Phố vắng bởi chưng kẻ dưới tàu.
                                             28/2/2014

 


Malaysia
 
Ở Kualalape.
Rẽ sang đất Mã Lai
Cái xứ chẳng giống ai
Trẻ học không mất phí
Chữa bệnh suông mới tài.

Đi khắp chốn khắp nơi
Đường xá thật tuyệt vời
Dân ta có theo kịp
Chắc vài chục năm thôi!
                             3/3/2014

                          




Chữa phỏng cấp cứu (ST: KC)

Khi huấn luyện nhân viên cứu hỏa, người ta dạy cho họ phương pháp này khi xảy ra trường hợp bị phỏng, dù mức độ có nặng đến đâu. Để sơ cứu, người ta để chỗ bị  phỏng dưới vòi nước lạnh ít nhất 20 phút cho đến khi sức nóng giảm, và những lớp da không còn bị cháy, rồi bôi lòng trắng trứng lên .
  

Hành trình lạ kỳ đi tìm mộ cụ Nguyễn Văn Tố (Thạc sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Nhân học phát triển - Viện Dân tộc học)


Kỳ I: Câu chuyện từ Hà Nội .
         Hành trình đi tìm mộ cũ Nguyễn Văn Tố, một nhân sỹ yêu nước, từng giữ chức Trưởng ban Thường vụ Quốc hội khóa I (nay là Chủ tịch Quốc hội) đầy khó khăn và hết sức lạ kỳ... 
Bà Lan cùng đại điện đoàn tìm kiếm.
       Từ đầu năm 2007, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam đã trình lên Quốc hội ý kiến xin được đi tìm cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố, một nhân sỹ yêu nước và từng giữ chức Trưởng ban Thường vụ Quốc hội khóa I (nay là Chủ tịch Quốc hội). Việc đi tìm này có một ý nghĩa rất lớn khi trong năm 2007, Quốc hội Việt Nam kỷ niệm 60 năm Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I. Đồng thời, Hội truyền bá Quốc ngữ cũng dự định tổ chức 60 năm ngày được cho là cụ Nguyễn Văn Tố hy sinh 25-10-1947.