Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Đại học chỉ là nơi để lấy tấm bằng! (ST: TB)



Sức khỏe cô Thục

Tin từ em Phong, con trai cô: Cô vừa qua phẫu thuật khớp háng, sức khỏe tốt lên.
Hiện cô nằm tại: Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình A6, BV Thống Nhất, phòng 220.

Hồi ký Alex Ferguson: Những sở thích bên ngoài sân cỏ (ST: Đạt)


TT - Khi đòi hỏi của công việc ngày càng cao, tôi cũng phải ẩn mình trong các thú vui và sở thích để thư giãn đầu óc, đến với những kệ sách đầy và hầm rượu ken cứng các loại vang hảo hạng...

HLV Ferguson và vợ ông - bà Cathy chụp ảnh cùng chiếc cúp vô địch Giải ngoại hạng Anh - Ảnh do NXB Trẻ cung cấp

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC - Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA (ST: Trọng Bảo)


I
“Hạnh phúc đích thực” là cuốn sách khá đặc biệt. Đó là cuộc đàm thoại rất thú vị giữa nhà báo Hoàng Anh Sướng và thiền sư nổi tiếng thế giới Thích Nhất Hạnh về hạnh phúc và làm thế nào để có được hạnh phúc? Tôi gọi đây là “cuốn sách đặc biệt” cũng bởi sự ra đời khá “đặc biệt” của nó. Trước khi nằm trên tay quý vị, cuốn sách đã đến với đông đảo bạn đọc cả nước dưới dạng loạt bài ghi chép của ký giả nổi tiếng Hoàng Anh Sướng trên báo Tuổi trẻ & Đời sống - một tờ báo có lượng phát hành rất lớn. Rồi nhiều bạn đọc, vì quá yêu thích loạt bài này, đã phô-tô thành từng tệp trao tặng cho bạn bè, người thân. Nhiều chủ nhà hàng ăn chay ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước còn “khuyến mại” tệp phô-tô này cho khách hàng với lời dặn thầm thì như niệm thần chú với gương mặt vừa tươi tắn, mát lành, vừa âm u, bí hiểm: “Đọc đi! Đọc đi! Bí kíp để thành người hạnh phúc đấy!”.


Bài điếu văn cảm động của Thủ tướng Lý Quang Diệu viết cho người vợ thân thương (ST: Đạt)

Soha - Toàn văn bài điếu văn cảm động được cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đọc trong lễ tang vợ ông, bà Kha Ngọc Chi, vào ngày 6/10/2010.
LTS: Những ngày gần đây, tình hình sức khỏe ông Lý Quang Diệu, cựu Thủ tướng Singapore đang là tâm điểm chú ý của truyền thông châu Á, sau khi ông phải nhập viện cấp cứu vì viêm phổi nặng.
Trong bối cảnh đó, nhiều tài liệu, bài viết xúc động về ông Lý, một trong những chính trị gia xuất sắc nhất châu Á thế kỷ XX đã được các báo đăng tải.
Dưới đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một trong số đó: Bài điếu văn do ông Lý Quang Diệu đọc tại lễ tang vợ, bà Kha Ngọc Chi, đăng trên kênh Channel News Asia với tiêu đề: Lời từ biệt cuối cùng gửi vợ tôi.