Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Hoài niệm với thú chơi đĩa than


thu choi dia than

Có thú chơi gắn liền với cuộc sống hiện tại, có thú vui khác, lại gắn với những hồi ức khó quên. Với tôi, âm thanh của tiếng kim trên mặt đĩa nhựa rẹt rẹt luôn gợi lại kỷ niệm của một thời lãng mạn và say mê. Đó là thú chơi đĩa than.

Ký ức ngày mưa
Khi còn nhỏ, ấn tượng của tôi về những chiếc đĩa than đen to tướng là thứ… lót lồng chim vàng anh của ông ngoại, máy nghe đĩa là những bông hoa loa kèn to tướng bày bên kệ sách, nhưng chẳng bao giờ có âm thanh phát ra từ đó.

Trẻ em bị lừa thế nào qau mạng xã hội???




Sử dụng dây chun thông minh

Video trẻ dễ bị lừa thế nào qua mạng xã hội



Một video lan truyền mấy ngày nay về cuộc thử nghiệm "dụ dỗ các cô gái mới lớn" qua mạng xã hội đã khiến nhiều bố mẹ tá hỏa. Theo các chuyên gia, trẻ Việt cũng dễ bị lừa như vậy.
Ngày 10.8, Coby Persin, một nhân vật Youtube nổi tiếng đã đăng tải đoạn video thử nghiệm của anh để chứng minh cho các bậc phụ huynh thấy con gái họ dễ bị lôi kéo, gặp nguy hiểm thế nào khi kết bạn qua mạng xã hội. Coby đã lập một tài khoản Facebook giả, tự nhận là một cậu bé 15 tuổi, để thử tiếp cận và dụ dỗ ba cô bé ở độ tuổi 12, 13 và 14. Anh cũng bí mật mời phụ huynh của 3 em tham gia thử nghiệm với mình.
Cô bé đầu tiên  Mikayla, 13 tuổi. Em đợi lúc bố mẹ ra ngoài rồi nhắn tin cho "bạn chat" đến gặp tại công viên. Tới nơi, cô bé lập tức trò chuyện với người đã hẹn và chỉ tá hỏa khi thấy bố xuất hiện. 
Cô bé thứ hai, tên Julianna, 12 tuổi, sau vài lần chat đã đồng ý hẹn với Coby tại mình, sau khi bố đi ngủ. Trong khi đó, bố cô bé đang ngồi cùng Coby và cầu mong con gái không dại dột mở cửa cho người lạ vào nhà lúc nửa đêm như vậy. Sự thực ngược lại khiến ông bố đơn thân vô cùng đau đớn thốt lên: "Sao con lại làm vậy, con có thể bị xâm hại, bị giết, biết không!".
Trường hợp thứ ba là cô bé Jenna, 14 tuổi, đã leo ngay lên xe ô tô của người mới chat cùng vài ngày.
Chỉ sau một tuần đăng tải, video này đã thu hút hơn 32 triệu người xem và có tới hơn 16.300 lượt bình luận. Có người chia sẻ: "Tôi cảm thấy quá sốc khi xem xong. Tất cả các ông bố bà mẹ cần ngồi lại với con cái mình và cùng nhau xem video này". Một người khác bình luận: "Các cậu bé cũng có thể bị tấn công, qua internet, như những cô bé. Trẻ cần được bảo vệ"...
Trước tình huống này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Kim Ngân cho rằng, để giúp con không dễ dàng bị dụ dỗ qua mạng, không phải đợi tới lúc trẻ lớn mới hướng dẫn, phụ huynh cần dạy con từ khi 3-4 tuổi, về những mối nguy trẻ có thể gặp và cách phòng tránh.
Theo bà, trẻ gái vào giai đoạn dậy thì là đã biết phân biệt đúng sai nhưng lại rất tò mò và thích làm trái với lời dạy. Khi đó, bố mẹ càng cấm, con sẽ càng làm ngược lại. Bởi vậy, thay vì bảo con phải thế này, không được làm thế kia, hãy hướng dẫn, đơn thuần chia sẻ với trẻ các câu chuyện, cho con những lựa chọn.
Tuy nhiên, theo bà, cũng không nên làm quá mức, làm trẻ cảm thấy hoang mang về cuộc sống xung quanh, luôn nhìn mọi người bằng con mắt nghi ngờ. Theo thống kê, 70% các nguy cơ đến với trẻ là từ người quen. Vì vậy, thay vì dạy trẻ phải tránh xa người lạ, tránh nói chuyện với những người chưa quen trên mạng, thì cần dạy con nhận biết các nguy cơ, để trẻ hiểu rằng cần đề phòng nguy cơ chứ không phải là một người nhất định nào đó.

DƯ HẠ (Thơ: Viễn Chi)


Kính gửi anh chị em bạn Trỗi

Đã gần đến giữa thu, mình muốn gửi tới anh chị em bài thơ của ông thân mình để cùng thưởng thức.
DƯ HẠ
Sáng sớm mưa Thu lác đác rơi
Trong đầm ai hái lá Sen tươi
Lá Sen ai gói thơm xôi nóng
Thơm cả bàn tay cô bán xôi!