Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Cái 'khuy thừa' trên chiếc quần jeans có chức năng gì?


Bạn có nhận thấy mỗi chiếc quần bò đều có một vài chiếc nút kỳ lạ không? Mục đích của chúng là gì vậy?

Có lẽ không sai khi nói thế giới này đang bị vải bò - jeans thống trị. Chúng ta nhìn thấy quần áo bằng vải jeans mọi lúc, mọi nơi. Trong những cửa hàng thời trang cũng luôn có ít nhất một góc dành cho quần bò , trăm cửa hàng như một.
Nhưng bỏ qua chuyện này đi. Giờ hãy thử quan sát chiếc quần bò của bạn rồi trả lời câu hỏi sau đây: Mấy cái khuy bấm này dùng để làm gì? Dám cá là bạn không biết đâu. 
Cũng chẳng có gì lạ, vì nhiều người cũng giống như bạn, tức là chẳng hay biết gì về mục đích của mấy cái nút trông có phần thừa thãi này.

The Second Waltz (Bản Vanxơ số 2 của Dmitry Shostakovich)


Dmitry Dmitrievich Shostakovich (1906 – 1975) là nghệ sĩ dương cầm và nhà soạn nhạc Nga Xô viết . Sự nghiệp của nhà soạn nhạc tài năng nhưng lận đận này đã được khán giả vô cùng ngưỡng mộ với một công trình nghệ thuật đồ sộ của ông để lại.
Bản nhạc nổi tiếng " The Second Waltz" - Van xơ số 2 là phần 7 trong tổ khúc “The Suite for Variety Orchestra”  do Dmitry Shostakovich sáng tác.
   Bản nhạc The Second Waltz tuyệt vời này đã từng được sử dụng làm âm nhạc chủ đạo của bộ phim nhạc kịch nghệ thuật nổi tiếng của Liên xô "Buổi diễn tập đầu tiên" vào năm 1955,  và cũng là nhạc nền của bộ phim Eyes Wide Shut (1999 ) của đạo diễn lừng danh người Mỹ Stanley Kubrick (1928-1999) , dựa theo tiểu thuyết “Câu chuyện giấc mơ” của Arthur Schnitzler -1926, và trong nhiều clip ca nhạc khác.
    Trong bộ phim Anna Karenina - phiên bản mới nhất năm 2012 của đạo diễn người Anh Joe Wright - dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Đại văn hào Nga Leo Tolstoi (1828-1910), bản nhạc này cũng được sử dụng. Nữ diễn viên người Anh Keira Knightley trong vai Anna Karenina.