Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Phong cảnh Quế Lâm sơn thủy hữu tình (Cao Cẩm Quỳ)

Mời xem!

Đã phát giấy mời

Theo lịch, chiều thứ bảy, 13/12/2014, trên sân bóng đá Trung tâm TDTT CATPHCM, Q11 (đối diện Công viên Đầm Sen) sẽ có trận giao hữu bóng đá giữa CLB Cựu cầu thủ QĐ TPHCM và CLB Những Người Bạn từ HN vào, nhân kỉ niệm 70 năm QĐNDVN và sinh nhật 3 năm CLB Cựu cầu thủ QĐ TPHCM. 
Các bạn sẽ được thấy trên sân sự có mặt các danh thủ Vương Tiến Dũng, Bùi Xuân Thêu, Vũ Đình Bội, Huỳnh Cung, Xuân, Vân, Mộc... của Thể Công và QĐ 1 thời, các danh thủ CAHN: Tuấn Sơn, Văn Hùng cùng các cầu thủ không chuyên của Trường Trỗi còn xỏ giày đến ngày hôm nay (Thắng Tụt k2, Trần Thắng, Mạnh Thắng k7, Quốc Thắng, Lê Hiền k8...). Chưa kể các ngôi sao đang lên ở tuổi U60: Hùng Bướm, Tuấn Khàn, Hải Quắt, Khoai Việt, Hùng Râu, Bá Hùng...
Bóng lăn: 15.30.
Rất hân hạnh được đón tiếp!

CĐV Malaysia tràn sang khán đài đánh CĐV Việt Nam


Quan chức cồng kềnh

Cũng bởi thằng dân ngu quá "lợn"
Cho nên quân ấy mới làm quan..."
(Tản Đà )

- Nước Mỹ có diện tích rộng: 9.826.630 km2 (lớn xấp xỉ 30 lần Việt Nam), dân số: 320 triệu, công chức: 2.1 triệu.
Nước Việt Nam có diện tích: 331.210 km2, có dân số: 90 triệu, công chức: 2,8 triệu công chức.

So sánh số lượng công chức giữa hai Quốc gia , các bạn đừng hỏi vì sao nước ta cứ nghèo mãi nghèo , thu không đủ chi vì đâu ? Không nợ ngập đầu mới là chuyện lạ . Một đất nước có diện tích rộng gấp ba mươi lần và dân số gần gấp bốn lần nước ta nhưng họ chỉ cần 3\4 số lượng công chức của nước ta để quản lý tổ chức điều hành .Điều này đồng nghĩa với việc tới 160 người dân Mỹ chỉ nuôi một công chức trong khi đó chỉ 40 người dân Việt Nam phải nuôi một công chức ! ( Đó là chưa kể người dân chúng ta phải gánh chịu tình trạng quan liêu xách nhiễu tham nhũng của 2,8 triệu công chức này mang lại ) .