Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

60 năm Trường Thiếu nhi Việt Nam: Hai nhân vật nổi tiếng (Kháng Chiến)

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Thiếu nhi Việt Nam tại Quế Lâm (25-8-1953 - 25-8-2013),  xin trình làng BT5  2 nhân vật đáng tự hào của khối chót. Đáng tự hào vì 2 con người này làm được nhiều việc có ích cho đời, được bạn bè quý mến.

1- Tiến sỹ Hoàng Vĩnh Giang,  con trai nhà trí thức Hòang Minh Giám (nguyên Bộ truởng Bộ Ngọai giao, Bộ Văn hóa  trong Chính phủ của Cụ Hồ).
Hoàng Vĩnh Giang (trái) cùng tác giả.
Giang sinh 1946, nhập học lớp 1  năm 1955. Sau khi tốt nghiệp cấp III vào hè 1965 được gọi vào Đội tuyển Điền kinh Quốc gia, là vận động viên giữ kỷ lục quốc gia về nhảy cao. Giang chỉ cao1m69, nhưng nhảy cao qua mức xà 2m. Năm 1968 được cử sang Liên xô học Đại học TDTT Kiep. Năm 1982 bảo vệ  học vị Phó tiến sỹ khoa học TDTT tại Đai học TDTT Kiep (nay gọi là tiến sỹ). Nguyên giám đốc Sở TDTT Hà Nội, Anh hùng lao động thời kỳ Đổi mới. Hiện là  Phó chủ tịch Olimpic Châu Á, Tổng thư ký, Phó chủ tịch Olimpic Việt Nam và Phó chủ tịch Hội Việt-Trung hữu nghị.  
Giang có nhiều đóng góp cho nền TDTT nước nhà. Tuy nghỉ hưu nhưng còn giữ nhiều cương vị quan trọng. Ngành TDTT nước nhà còn cần đến cái đầu có tư duy chiến lược  phát triển TDTT, uy tín cá nhân  trong quan hệ quốc tế của Hòang Vĩnh Giang.
Giang thạo tiếng Nga (tán gái khéo ra phết!), Anh, Trung.

Không ai nợ cả (ST: Đạt)

 (iTin) - Tháng 8. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.

http://farm3.staticflickr.com/2808/9224992801_54ba679f37.jpg

Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán nợ.

TQ đánh cắp thông tin tình báo Australia? (ST: QcV)

Ngoại trưởng Australia Bob Carr hôm nay kiên trì cho rằng mối quan hệ với Trung Quốc không nên bị tổn hại vì báo cáo rằng các tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp các kế hoạch chi tiết tối mật trong trụ sở tình báo của Australia.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Hãng tin ABC cho biết các tài liệu này đã bị đánh cắp trong vụ tấn công trên mạng máy tính, trong đó có nhằm vào các bố trí dây cáp cho các hệ thống an ninh và liên lạc trong tòa nhà khổng lồ, sơ đồ các tầng, và các vị trí đặt máy chủ.
"Chắc chắn đó không ngầm ám chỉ về mối quan hệ đối tác chiến lược" - ông Carr nói và không xác định hay phủ nhận rằng Trung Quốc đứng đằng sau vụ tấn công. Nhưng ông Carr nói thêm: "Chúng tôi có vô số lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc".