Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Những nhân chứng lịch sử trong Đoàn cố vấn TQ ở VN những năm 50

Ông Duy tôi không biết nhưng ông Văn Trang thân thiết với cha mẹ tôi. Dịp 7/5/2004, chính ông là người đứng ra trong Hội thảo quốc tế tại Bắc Kinh về Điện Biên Phủ xác nhận: Đánh chắc, tiến chắc là của VN! (Trần Kiến Quốc)
Đinh Việt Dũng added 7 new photos — with Bích Lân Hà and 7 others.
30 mins
Trước dịp Kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (5/1954-5/2004), những thông tin về sự hợp tác và viện trợ của Cộng Hòa ND Trung Hoa cho Việt Nam ít được truyền thông nước ta nhắc tới. Tuy nhiên, với một XH thông tin ngày càng mở rộng, cùng với nhiều TL Lịch sử dần được giải mật, những người quan tâm đến Lịch sử ngày càng được tiếp xúc với những thông tin xác thực hơn. Dũng Đinh xin giới thiệu với bạn đọc Fb bài viết của ông Trương Đức Duy-Nguyên Đại sứ TQ tại VN cùng hai ông đã từng làm việc trong Đoàn Cố vấn TQ tại VN trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Bài viết được đăng công khai trên trang báo Điện tử QĐNDVN.

TƯ LIỆU LỊCH SỬ THAM KHẢO (Phần II)


Ông Hoàng Tùng (1920-2010) là một đảng viên CS lão thành, đã từng tham gia CM rất sớm và từng bị thực dân Pháp cầm tù. Sau thắng lợi của CM tháng Tám (1945), ông được TW Đảng và Bác Hồ giao nhiều trọng trách quan trọng như: Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Th.ủy Hà Nội, Bí thư Hải Phòng. . . rồi Chánh VPTW Đảng, TBT báo Nhân Dân.
II- NHỮNG KỶ NIỆM VỚI BÁC HỒ (Tiếp theo)
2-Đấy là về phía Liên Xô, Trung Quốc, còn về phía Đảng cộng sản Pháp, là Đảng thân thiết với ta, lúc đầu họ cũng cho Việt Minh là phái thân Nhật chứ không phải cộng sản. Năm 1950, Đảng Cộng sản Pháp phái Léo Figuères, uỷ viên dự khuyết của Trung ương, phụ trách tờ báo Thanh Niên, sang điều tra tình hình của ta. Léo Figuères đến Việt Bắc. Về mặt chức vụ, tôi cũng tương đương với anh, nên được cử tiếp anh. Cố nhiên là năm 1946, khi sang Pháp Bác cũng đã nói được một phần nào rồi, nhưng Đảng Cộng sản Pháp chưa thể hiểu hết. Léo Figuères muốn biết thực sự Đảng Cộng sản ở Việt Nam có tồn tại hay không, anh ta đi khắp các nơi, ở đâu cũng thấy có Đảng cộng sản, mà đảng viên Đảng cộng sản là những người lao động, những người công nhân, trí thức, còn quan lại, địa chủ là tượng trưng bên ngoài thôi. Từ đó Đảng cộng sản Pháp mới thực sự công nhận ta. Cũng từ đó mới có các phong trào ủng hộ Việt Nam. Trước đó, Đảng Cộng sản Pháp không làm gì để ủng hộ ta. Đó cũng là khó khăn đối với Đảng ta và đối với Bác lúc bấy giờ.

TƯ LIỆU LỊCH SỬ THAM KHẢO VỀ BÁC HỐ


Ông Hoàng Tùng (1920-2010) là một đảng viên CS lão thành, đã từng tham gia CM rất sớm và từng bị thực dân Pháp cầm tù. Sau thắng lợi của CM tháng Tám (1945), ông được TW Đảng và Bác Hồ giao nhiều trọng trách quan trọng như: Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Th.ủy Hà Nội, Bí thư Hải Phòng. . . rồi Chánh VPTW Đảng, TBT báo Nhân Dân.