Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Thành ủy HP, lại còn thế nữa?

Mời đọc để biết thái độ ngang ngược của Bí thư Thành ủy HP!

Đông - Tây y kết hợp !!!

Từ ngày nghỉ hưu, Bs Tăng Lực về làm việc ở BV Tân Sơn Nhất. Đây là mô hình BV tư nhân khá năng động với 30 giường bệnh, máy móc vào loại hiện đại với 4 phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao.
Kết hợp Đức Dũng về VN, sau đó bay sang Đức, Tăng Lực có ý tưởng mời anh em k5 đến thăm BV, nghe giới thiệu về dịch vụ chẩn đoán, khám - chữa bệnh (có 1 số chính sách ưu đãi với "bệnh nhân nhà"); sau đó mời đi thăm BV. Kết thúc là giao lưu với BV và chia tay Đức Dũng.
Thời gian: anh em có mặt lúc 16g, ngày thứ sáu 24/2/2012.
Địa điểm: BV TSN, 2 Phồ Quang, TB, sát sân vận động QK7.
Tin nhắn đã phát đi, ban tổ chức đang chờ tin xác nhận để tổ chức đón tiếp chu đáo.

Cảm động !

Mời xem video clip này!

Vợ tôi “buôn dưa” (Thế Thịnh "cồ")

Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà chỉ 15' BBT nhận được 2 bài về VỢ. Hay hôm nay là NGÀY VỢ??? Cảm ơn các bạn! - BT5.

  CHUYỆN LẠ
Sớm chủ nhật, vợ tôi nhận được điện thoại của cô em gái (con cô ruột) làm thanh tra ở Ngân hàng NN vào công tác. Hai chị em tíu tít thăm hỏi, nói chuyện. Máy để loa ngoài nên cả nhà đều nghe rõ. Tôi ghi lại phần sau:
-       Em ở khách sạn nào để chị đến đón?
-       Em ở nhà công vụ của ngân hàng ở số 2 Hàm Nghi.
-       Thế các “khổ chủ” chăm sóc ăn uống thế nào?
-       Không! Chúng em ăn tự túc  ở quán cơm Như Lan. Trước khi đi cấp trên đã quán triệt : Không để các “khổ chủ” “mua chuộc”,  không  tiệc tùng, không kết hợp du lịch, mua sắm, không nhận quà cáp, không …
-       Chả bù cho đoàn kiểm toán ở cơ quan chị.

35 điểm khác nhau giữa bồ và vợ, do you believe it or not? (ST: Trần Trung)


Đàn ông nào cũng có bồ hoặc vợ. Một số người có cả hai. Cùng là phụ nữ, nhưng bồ và vợ nhiều lúc cư xử khác nhau lạ kỳ. Dưới đây, xin thống kê ra vài điểm để bạn đọc tiện so sánh và rút ra kinh nghiệm.

1. Bồ thích rủ ta đi chơi khuya. Vợ luôn bắt ta về sớm.
2. Vợ đưa ta về nhà bà ngoại. Bồ muốn đưa ta tới cửa hàng. 

Lại Tiên Lãng (KC)

Sự kiện Tiên Lãng  từ 5-1-2011 đến nay gây bức xúc cho nhân dân cả nước. Ngày 10-2, Thủ tướng đã có kết luận về  vụ này, lãnh đạo tp Hải Phòng đã lĩnh hội. Tưởng rằng mọi việc sẽ theo chiều hướng tốt đẹp, có sai thì nhận, có sai thì sửa, nhân dân sẽ bỏ qua cho.
Ấy vậy mà vào  ngày 17-2, trong buổi gặp mặt các cán bộ lão thành của thành phố, có mặt nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan, Bí thư Thành ủy HP có tên là Thành lại có phát biểu bao che cho sự kiện Tiên Lãng. Các cán bộ hưu trí tiền bối của HP có phản ứng rất mạnh, chỉ thẳng vào mặt tay bí thư này. Xin gửi Blog để anh em ta theo dõi.
Trong thời gian qua,  hai anh em nhà Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Quang Vinh là những người có các bài phóng sự có trí tuệ, kịp thời trên hai blog cá nhân, tôi rất phục hai anh em  nhà xứ Nghệ này.
Xem Quê choa!