Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

THÔNG BÁO

Trên kênh QPVN tối nay, 15/12/2014, từ 20.00 sẽ có chương trình ca nhạc đặc biệt "Khúc quân hành vang mãi", truyền hình trực tiếp thực hiện tại Nhà hát QĐ phía Nam. 
Ba lão ca Quang Thọ, Quang Huy, Minh Đức đã có mặt tại TPHCM để tham gia chương trình này.
Mời các bạn đón xem!

Trận bóng trong mơ

Đội NNB.
Gần 3g chiều thứ bảy, 13/12/2014, khi đến sân đã thấy đội NNB thay hết trang phục vàng. (Đúng như Hải của NNB nói, Chủ tịch Thắng Hói trạng thái tâm lý nên không cho anh em ngủ trưa, bắt ra sân rất sớm!). Trong khi đó HLV Bùi Xuân Thêu chưa đến, làm anh em CCTQĐ chưa dám thay đồ.

Đội CCTQĐ.

XIN TẠ LỖI (Ngô Hạnh)


Xin tạ lỗi các Anh hùng Liệt sĩ
Ngã xuống năm xưa vì đất nước này
Có biết đâu về thời cuộc hôm nay
Khiến vợ con và người thân vất vưởng!

Xin tạ lỗi những con người đang sống
Chật vật đời thường bởi kẻ vô tâm
Khó kiếm cháu con nổi một việc làm
Mà xã hội nuôi một bầy tham nhũng!

Xin tạ lỗi với non cao biển rộng
Dải đất này ta đổ máu năm xưa
Cứ tưởng rằng nó mãi mãi thăng hoa
Nay sóng gió liệu có còn hay mất?

Xin tạ lỗi trước anh linh Đất Việt
Lớp chúng tôi quá khứ đã vì Người
Đến hôm nay vẫn trăn trở chưa thôi
Tương lai đến mong đất trời lại sáng!
Kỷ niệm 22/12

Chiến tranh dầu lửa (ST: KC)

BIỂU ĐỒ GIÁ DẦU THÔ TỪ 2000 ĐẾN 2014

HOAN HO CUỘC CHIẾN DẦU LỬA, ĐÒN HẠ THỦ BẤT HOÀN CỦA MỸ 
Oil Price today Thursday 4,12, 2014   
$66.81
▼-0.57
-0.85
Tin cập nhật hôm nay giá dầu thô chỉ còn $66.81 sự hạ giá gây "choáng" và con bài dầu của Mỹ đang "lật". TỪ KHI GIÁ DẦU LỬA từ đỉnh điểm 3 con số tức có lúc lên đến trên 140 đô la/ 1thùng là thời gian khối OPEC hốt bạc. Bao nhiêu sự chi tiêu các nước Trung Đông đều lệ thuộc vào dầu. Chuyện giàu sang của khối dầu Trung Đông bao lâu nay là chuyện ai cũng biết. Cú gây sốc này là những gì khối dầu Bắc Mỹ đã tính từ trước với sự vận hành của hệ Petrodollar , càng bán dầu càng xài đô la và Bắc Mỹ vừa cất dầu vừa in đô la cho những ông chủ dầu Trung Đông "cất làm của" cho sự giàu sang của họ. Người ta tính rằng nếu dầu hạ xuống 80 đô la một thùng thôi thì Trung Đông đã thiết hại hàng tỷ đô la mỗi ngày. Giờ dầu đang dưới 70 đô la cái hậu quả là OPEC lại càng gia tăng sản lượng dầu để giữ mức thu nhập và cung tăng thì cầu giảm đó là lẽ thuờng , sẽ đẩy giá dầu tuột dốc.

Chúng ta lại bàn qua hai anh chàng ăn theo chuyện dầu và khí đốt là Putin đã và đang đánh canh bạc dầu và khí đốt đối với Mỹ và Tây Phương. Tưởng tượng mùa đông rét mướt không có khí đốt của Nga thì Đông và Tây Âu chắc chết.