Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Những nhân vật bí ẩn đằng sau quân bài J, Q, K trong bộ bài tây



Rất nhiều người đã từng cầm đến bộ bài tây (hay tú lơ khơ) nhưng không phải ai cũng biết những nhân vật bí ẩn đằng sau các quân bài J, Q, K là có thật.


Bộ bài tây gồm có 52 lá bài, mỗi lá bài tương ứng với một tuần lễ, 4 loại chất cơ, rô, tép, bích tượng trưng cho 4 mùa khác nhau trong một năm. Bộ bài tây có hai màu sắc đặc trưng là màu đen và đỏ, tượng trưng cho ban ngày và ban đêm.
Đằng sau những lá bài J, Q, K là những nhân vật có thật chứ không chỉ đơn thuần là những hình vẽ được in lên mặt những lá bài.
Hình ảnh trong quân bài K tép chính là Alexander Đại đế (356-323TCN). Ông là quốc vương thứ 14 của nhà Argead ở Vương quốc Macedonia, là con của vua Philip II, nhưng ít dành thời gian cho việc trị quốc tại quê nhà Macedonia. Vào năm 20 tuổi, ông kế thừa ngôi vị và có mưu toan thống trị thế giới.