Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Ca khúc hay: Cô hàng nuớc (Thuỷ k42)

Mời nghe!

Gà chín cựa (KQ)

Ngày xưa được nghe chuyện Vua Hùng kén rể: Hai chàng Sơn Tinh, Thủy Tinh đã mang đủ lễ vật "sơn hào, hải vị" lên hiến Vua Hùng, mong cha gả con gái cho mình. (Chắc em phải "xẻo" lắm???). Sơn Tinh có núi có rừng nên lo được voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao dâng cha. Với anh em ta thì "mấy thứ 9" ấy chỉ là chuyện. Nhưng với tôi thì voi 9 ngà,  ngựa 9 hồng mao chả biết là cái gì nhưng gà 9 cựa thì biết.

Vết thương tỉnh thức (ST: Nguyễn Thu)


Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống
lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống
tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”.

Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những
cánh đời nhộn nhịp.
Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời.
Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ
trong tình bạn, hạnh ngộ trong tình yêu.

Ẩm thực: Đặc Sản Miền Trung Qua Ca Dao Tục Ngữ (ST)

Dải đất duyên hải miền Trung nhỏ hẹp chạy dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Mỗi địa phương đều có phong tục tập quán, thổ săn khác nhau và miếng ngon vật lạ chẳng bao giờ thiếu vắng. Bởi vậy, nhiều đặc sản từng vùng, từ món ăn bình dân cho đến các loại sơn hào hải vị được khách sành ăn chọn lựa, phẩm bình. Nhiều đặc sản đã nổi tiếng từ ngàn xưa và đã đi vào văn học dân gian.
Nhân dịp Xuân về, Tết đến xin mượn mấy dòng ca dao, tục ngữ để giới thiệu cùng bạn đọc bốn phương các loại đặc sản của miền Trung đã được ông bà ta chọn lựa và truyền tụng qua nhiều thế hệ :

Ở Thanh Hóa có:
Hà Trung mạch phạn
Ngự lĩnh kê thang (Huế)
(Cơm nếp Hà Trung
Cháo gà núi Ngự)



Trên diễn đàn Internet ở TQ (ST: ĐB)


Trên mạng internet Trung Quốc bùng phát tham vọng lãnh thổ đối với LB Nga

Cập nhật lúc 11-03-2012 07:33:59 (GMT+1)




Trên diễn đàn trang điện tử quân sự của Trung Quốc club.mil.news.sina.com.cn đăng bài báo mà tác giả đặt tên cho nó "Nga trả lại Sibir và vùng Viễn Đông cho Trung Quốc và điều này sẽ tạo điều kiện phát triển  tình hữu nghị và hòa bình trên toàn thế giới!". Những tác phẩm kiểu này đã trở nên đặc trưng đối với internet Trung Quốc.

BẢN TIN VÀ ĐIỆN MỪNG (ST: Huỳnh Úc)



 
Hãng thông tấn AP (Associated Press) đưa tin:
Ngày 9/3/2012 tại hội trường Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh-Việt Nam Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê đã cho vận hành trước Hội đồng các nhà khoa học máy phát điện chạy bằng nước. Phát minh này của Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê sẽ làm đảo lộn quan niệm của nhân loại về nguồn dự trữ năng lượng. Các nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC tỏ ra rất lo lắng, đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên cho thấy họ muốn bán tháo dầu trong các kho dự trữ. Giá dầu sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, không khéo chỉ còn vài đô la một thùng.