Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Điểm báo BRD: Theo Bild (N.TV, BRD)


1. Đọc thông, viết thạo
Ở nước Đức có thể có 7,5 triệu người có khả năng làm việc (trong độ tuổi từ 18-64) không đọc thông viết thạo. Đây là kết quả nghiên cứu của trường đại học Tổng hợp Hamburg.
14% trong số này thậm chí còn không thể viết và đọc trọn vẹn một câu.
Trong số không đọc thông viết thạo thì nam giới (60,3%) nhiều hơn nữ giới (39,7%).
Từ trước đến nay các chuyên gia chỉ dự đoán có khoảng 4 triệu người.

2. Cứ 2 người thì có 1 thường gửi tiền tiết kiệm
52% người Đức thường xuyên gửi tiền tiết kiệm. Đây là kết quả thăm dò của Royal Bank of Scotland .
31% người được hỏi cho biết chỉ thỉnh thoảng có gửi tiết kiệm chút ít, 17% thì tuyệt đối không.
Trong số những người gửi tiết kiệm thì 10% dưới 50 euro mỗi tháng, 29% giữa 50 và 100 euro và 21% giữa 100 và 200 euro.

Bình loạn:
Thông tin vậy không có nghĩa là bênh dân ta. Riêng HN tỷ lệ mù chữ lại cao nhất nước. Còn gửi tiền tiết kiệm thì ít vì dân không tin vào ngân hàng!

Không có nhận xét nào: