Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Học viện KTQS 45 năm xây dựng và trưởng thành

Đại học KTQS năm xưa, nay là Học viện KTQS (tên giao dịch: Đại học Lê Quý Đôn), trải qua 45 năm xây dựng và phát triển.
- Ngày 28/10/1966, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tạ Quang Bửu đọc quyết định thành lập Phân hiệu II - Đại học Bách khoa.
- Ngày 18/6/1968, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 88/CP, chuyển Phân hiệu II - Đại học Bách khoa thành Trường Đại học KTQS.
- Ngày 15/12/1981, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 412/QP đổi tên Trường Đại học KTQS thành Học viện KTQS.










- 45 năm từ ngày là Phân hiệu II - Đại học Bách khoa HN, nhà trường đã chuyển loại 3 khóa kĩ sư dân sự sang quân sự (lớp chuyển tiếp 1, 2, 3) phục vụ chiến trường, đã đào tạo 41 khóa kĩ sư tốt nghiệp cùng nhiều lớp chuyển cấp, nhiều khóa chỉ huy tham mưu - kĩ thuật, đào tạo nhiều tiến sĩ, thạc sĩ... Hàng chục năm sau, họ là hàng vạn cán bộ chỉ huy, quản lí, cán bộ nghiên cứu KHKT, nhiều tướng lĩnh và nhiều doanh nhân trong và ngoài quân đội.
Học viện KTQS xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu KHKTQS của cả nước.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có đến 50% anh em Trỗi sau khi tốt nghiệp TSQ đã vào Đại học KTQS và được đào tạo thành những sĩ quan, kĩ sư, đảng viên ưu tú của QĐNDVN.