Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Cảnh giác! Không phải dàn khoan, Đảo đá Gạc Ma mới là chuyện lớn! (ST: Trần Đình)

Cả tháng nay, chúng ta tập trung vào vụ dàn khoan HY981. Dùng dư luận lên án, phản đối, dùng cảnh sát biển, kiểm ngư để ngăn cản… Trung Hoa cứ lì lợm, tăng thêm lực lượng, tăng cả thủ đoạn hành động, tăng cả đấu khẩu, bất chấp lý lẽ, mặc kệ thiên hạ chê cười. Vì sao?
Mô hình sân bay Gạc Ma.

Thực tế đang xây dựng.


Nay đang có thêm một hướng phán đoán mới, để trả lời câu hỏi vì lý do gì mà TQ đem giàn khoan vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Vấn đề là Gạc Ma!

Có vẻ như người “Tàu ” đang dùng mẹo Tôn Tử, dương Đông kích Tây, đưa giàn khoan xuống để dư luận tập trung vào đây, còn chúng lại cấp tập, ráo riết đổ vật liệu, biến Gạc Ma từ một  bải đá  chìm thành một căn cứ, một sân bay quân sự nổi.

Khi Gạc Ma đã trở thành một căn cứ không quân, bấy giờ mới là vấn đề. Chúng sẽ tuyên bố về một “Vùng phòng ngự không phận” trên Biển Đông, như chúng đã làm tại biển Hoa Đông. Còn Việt Nam sẽ nghẽn đường ra Trường Sa. Bởi Gac Ma sẽ như một cứ điểm nằm ở yết hầu của con đường huyết mạch quan trọng thông thương, tiếp tế ra hơn 10 đảo khác của Việt nam ( như các đảo Len đao, Cô lin, Sơn hà, Sinh tồn, Sinh tồn Đông An bình, Nam Yết, Sơn ca.. ).

Từ năm 1988 sau khi Trung Hoa dùng vũ lực, tranh cướp Gạc Ma trên tay của Việt Nam                  ( Đảo nằm ở vị trí cửa ngõ trong vòng tròn đỏ) phía Việt Nam chỉ lên tiếng “bóng gió” rằng Việt Nam có đầy đủ chứng lý, Trường Sa là của Việt Nam! Tuồng như  Việt Nam âm thầm, mặc nhiên công nhận việc chiếm đóng Gạc Ma của Trung Quốc là chuyện đã rồi!  Phía VN chưa hề có một tố cáo rành mạch, cương quyết việc chiếm đóng trái phép của Trung Quốc, kể cả việc  ghi công tưởng niệm 64 chiến sỹ Hải quân Việt nam hy sinh vì bảo vệ Gạc ma.

Chúng ta  không thể tiếp tục lầm lỗi , để phó mặc cho Trung Hoa làm gì thì làm ở Gạc Ma. Chính đây mới là chỗ để khởi kiện Trung Hoa ra Tòa án quốc tế. Hãy tập trung khởi kiện hành động dùng vũ lực quân sự để tranh chấp biển đảo với Việt Nam – một điều bị cấm trong công ước về Luật biển 1982 của Liên Hiệp Quốc. Rõ ràng đây là sự vi phạm trắng trợn về luật biển của phía Trung Hoa, một bên đã ký công ước!

Hãy ngăn cản không để cho Trung Hoa lộng hành, làm việc đã rồi ở Gạc Ma. Hãy chặn đứng hành động nham hiểm, thâm độc của Trung Hoa ở Gạc Ma. 

Không để mắc mưu dương Đông kích Tây của Trung quốc trong ý đồ độc chiếm Biển Đông.

                                                                                                                                 N. K. M.

                                                                                                           ( Sưu tầm và gửi đăng Trần-Đình )

4 nhận xét:

NH nói...

Mình cũng ngác nhiên khi chúng ta tập trung hết vào cái giàn khoan di động còn để ngỏ cái Gạc Ma chúng xây dựng lớn và kiên cố. Thực tình không hiểu về ứng xử của VN hiện nay. Chỉ nhận thấy rằng toàn dân đều muốn thoát Tàu, coi chúng như một quốc gia bình thường khác để mà cảnh giác với hàng xóm chẳng tốt bụng gì.

Nặc danh nói...

Gạc Ma là chuyện lớn. Đúng nhưng chưa đủ, hàng nghìn hecta rừng biên giới phía bắc, trong đó có nhiều vị trí chiến lược ta đã hy sinh rất nhiều chiến sĩ để giữ cho được trong chiến tranh 1979,đã bị đem cho TQ thuê và họ liền cô lập những khu vực ấy, không cho người việt bén mảng. Trong nội địa và vùng ven biển nước ta,cả 1 hệ thống vị trí chiến lược vô cùng hiểm yếu cũng được đem cho TQ "thuê",ví dụ mái nhà Tây Nguyên, yết hầu vùng cán xong Nghệ Tĩnh, vô số làng TQ,khuTQ,phố TQ từ các tỉnh biên giới đến miền bắc, miền trung, miền nam, mà cả công an VN cũng không được bén mảng.Kinh tế VN bị TQ nhập siêu 23,7tỷ dollars bằng các hàng hoá độc hại,các công nghệ và máy móc phế thải, TQ nắm 90%tổng thầu VN bằng cách bỏ giá cực thấp rồi vừa kéo dài cù nhây vừa nâng nâng giá lên gấp nhiều lần vừa hối lộ ăn chia với chủ đầu tư,làm tha hoá cả 1 thế hệ can bộ VN.Về tư tưởng, TQ dụ và trói chặt lãnh đạo VN vào nhà tù "vừa là đồng chí vừa là anh em" bằng sợi dây xích 16 mắt và cái khoá 4 ngàm.Về nhân sự cao cấp, về công an tình báo, TQ cũng có những thao túng cực kỳ ghê gớm không tiện nói ra đây. Đây cũng là những mối nguy từ bằng đến hơn và rất hơn mối nguy Gạc Ma,HY-981 đấy, theo thiển ý. Xin lỗi các bác

Nặc danh nói...

Theo choa,chuyện quan trọng nhất chưa phải là Gạc Ma,HY 981,hay chuyện TQ thâm nhập sâu vào các điểm chiến lược trọng yếu,vào kinh tế,văn hóa VN...mà quan trọng nhất là chuyện Thoát Trung,đầu tiên là Thoát Trung trong chính cái đầu người Việt.Chỉ có thế ta mới Thoát Trung đc trong các việc trên,mới thành 1 đối tác,1 láng giềng bình đẳng và tự tin với họ trong mọi việc,chẳng cần làm anh em đồng chí gì với họ.

Nặc danh nói...

Muốn độc lập đất nước, giữ chủ quyền phải độc lập về tư duy. Muốn THOÁT TRUNG, phải thoát về nhận thức, về tổ chức nhân sự, thoát về kinh tế thì mới giành được tự chủ lãnh thổ, lãnh hải.