Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Định cư ở Mỹ

Mời đọc!

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nước Mỹ là như vậy , nếu ai muốn vươn lên thì phải lao động cật lực ,còn không có khả năng làm việc thì chỉ được hưởng cái tối thiểu của xã hội ,người Mỹ cũng sống như vậy chứ không phải chỉ là dân di cư .Bài này khá hay ,nó nêu lên sự khác xa giữa quan niệm của người Việt khi sang Mỹ mưu sinh với hiện thực của nước Mỹ. Người Mỹ rất thực tế vì họ phải tiết kiệm thời gian và sức lực để làm việc ,Họ có câu nói rất tiêu biểu :"muốn giầu thì phải làm việc cật lực ! muốn giầu hơn nữa thì phải làm việc cật lực hơn nữa ! lại muốn giầu hơn nữa thì phải tiết kiệm" .Thế nên sau hơn 100 năm từ khi tuyên bố đọc lập ,vào đầu thế kỷ 20 nước Mỹ đã trở thành cường quốc của thế giới về nhiều lĩnh vực .
Thanh Trần

Nặc danh nói...

Phen này ông quyết đi buôn cối