Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Đập chuột có sợ vỡ bình???

Mời đọc!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nói về chống tham nhũng người ta cứ nói nhiều mà chả nhẽ không nói. Nếu ta tích cực "đả hổ diệt ruồi" như TQ thì còn có cơ diệt được chuột. Đằng này hô "chuột" diệt "chuột" liệu có được chăng? Ít ra phải là con chó, con mèo hay đích thân con người mới diết được chứ. Muốn chống tham nhũng thì phải là người không tham nhũng, vậy trong Bộ chính trị là ai đây đề nghị "giơ tay" xung phong? Trong 500 đại biểu QH ai không tham nhũng đứng sang phải liệu được mấy người? Còn đội quân tham gia thì nhiều lắm có ít nhất hơn 80 triệu dân cơ. Vậy nên việc chống tham nhũng như ngày nay của ta là không hiện thực hay nói cách khác là nếu thực sự diệt hết chuột thì nhà QH lấy ai ngồi họp, BCH TƯ khuyết hết thì ailãnh đạo dân tộc đây?