Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Góp ý sách Tập 4

Chiều chủ nhật, vừa ăn cơm xong thì được điện thoại thầy Ngô Hồng Chiêu. Thầy hỏi thăm và kể, chiều nay Trương Vĩnh Phúc k5  vừa điện thoại cho thầy.
Thầy đã xem qua cuốn sách và phát hiện: trong ban giám hiệu biên tập còn thiếu bác Phạm Ngọc Điển, đại tá, nguyên Phó chánh Văn phòng TCCT. Ngày trường ta ở Quế Lâm, bác Điển là trưởng đoàn công tác của TCCT sang khi có dịch viêm màng não và lúc có chút lộn xộn. Bác từng được giao làm Hiệu trưởng thay thầy Dương Hưng Tuấn về nước.
Tôi nói, vì BBT không có trong tay bất cứ tư liệu gì của nhà trường; hơn nữa khi đó chỉ là học sinh nên chúng ta không nắm được công tác tổ chức. Thông tin này sẽ bổ sung vào tập sau.
Trước đó, thầy nghe có thông tin: đây là đại lễ cuối cùng; lần sau vào các năm chẵn sẽ chỉ tổ chức theo từng khóa, từng nhóm. Nhưng khi thấy BLL mới ra mắt thì thầy mừng và động viên cố duy trì sinh hoạt toàn trường. Thầy hứa sẽ tranh thủ viết ngay bài cho tập 5.
Xin cảm ơn thầy Ngô Hồng Chiêu!

Không có nhận xét nào: