Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

BẢN ĐỒ MỸ YÊN

 Phác thảo bản đồ An Mỹ (nay là Mỹ Yên) để các cụ hình dung

Bìa trái là sườn đông dãy Tam Đảo. Từ Thái Nguyên qua thị trấn Đại Từ theo con đường nhựa sẽ tới xóm Suối Chì đầu tiên.


Trung tâm là Gốc đa Hiệu bộ, ngày xưa có gian nhà HTX Cung tiêu ở ngay đây. Anh em ta hay ra mua thuốc đánh răng, kẹo bột... Rẽ trái đi theo đường khai thác gỗ lên dốc là đến Bãi đá Khai giảng, Bom Bom và khu doanh trại Cửa rừng (C6k5 có tá túc thời gian ngắn khi chuyển từ xóm La Yến vào). Sau đó ta chuyển ra Đồng Phiêng ngay đầu dốc - nơi có cây trám cao bị đổ sau trận lũ ống, bắc qua suối Cái thành cây cầu tự nhiên (trận lũ tháng 10/1966, trước khi đi TQ thì cầu bị cuốn trôi, và mất tăm. Kinh khủng!).

Xóm Suối Chì là tiền tiêu của nhà trường, ta đóng quân từ đầu học kì 2 năm học (1965-66) đến hết học kì 1 năm (1966-67). Xóm nằm trên đường từ thị trấn Đại Từ vào, nay có ngầm qua suối nên không sợ lũ. Từ đây đi chừng 5-700m là tới Trại Cau (nơi đóng quân của C11 và C6k6).

UBND xã cách Gốc đa 1,5km, nằm trên con đường từ Phổ Yên lên. Sẽ hội họp, viếng NTLS (có LS Tiến k6), trao quà cho các cháu học sinh nghèo ở đây. Cách UBND chừng 1km là La Yến, nơi k5 đóng quân khi mới từ Hà Bắc lên.

Không có nhận xét nào: