Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Loạt bài Du lịch Japan: Tokyo có gì lạ? (Kháng Chiến)

Nhà nhỏ xen lẫn.
Tokyo là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, đông dân nhất thế giới. Bên cạnh những tòa nhà cao tầng, trên đường phố tôi  còn nhìn thấy những ngôi nhà  nhỏ, xây theo phương pháp truyền thống.
Có điều rất lạ là ở Nhật Bản, trong các thành phố  có  tên đường phố nhưng không thấy có số nhà. Ấy vậy mà người ta vẫn tìm được nhau.
Người Nhật thường dùng xe đạp để đi lại trong khu phố. Xe đạp đi trên vỉa hè.







Chỗ để xe đạp.
Những con đường ngang nhỏ bé, vẫn còn những ngôi nhà thấp, bé, hệ thống dây điện còn treo trên cao. Trong mỗi tòa nhà chung cư thường có chỗ để xe đạp.

Không có nhận xét nào: