Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Ngày 20/11: Chúng ta cần nhiều Minh sư, Chân sư

Mời đọc bài VietnamNet phỏng vấn tác giả Quyền sư.

1 nhận xét:

Quang Vinh nói...

Có bao nhiêu chân sư, minh sư nhưng đạo không sáng thì các sư cũng đành bó tay. Nếu chỉ có một thế hệ "chân sư, minh sư" thì cũng không thể phát triển giáo dục mà phải là sự tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do vậy trước hết cần có một con đường phong quang, sao cho nhiều người có đức tài chọn nghề giáo chứ không phải vì "chuột chạy cùng sào". Chân sư, minh sư chỉ hạn chế cái dở của một hệ thống giáo dục chứ không làm nên một nền giáo dục hiện đại khi mà quyền hạn của họ gói gọn trong một khuôn khổ nhỏ bé, còn chuyện "đại sự, đường lối" thì lại do những kẻ thiếu tài kém đức thao túng. Nhớ câu nói của Phan Đình Diệu : Chúng ta không thiếu nhạc công giỏi mà thiếu nhạc trưởng có tài.