Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Quốc hội cần ra nghị quyết về Biển Đông (ST: QgV)

Mời đọc!

7 nhận xét:

Quang Vinh nói...

Người ta hay có câu trách "cầm đèn chạy trước ô tô", nhưng biêt làm sao nếu ô tô không chịu chạy. Cái tư duy mọi người cứ yên tâm làm nhiệm vụ mình được phân công, mọi việc "có trên lo", tin tưởng "trên vô cùng sáng suốt" có còn đúng hay không? Ngày nay sao quá nhiều chuyện dưới phải ép trên, à mà nói sai vì dân đâu là dưới, xin nói lại dân phải ép quan. Từ chuyện đường sắt cao tốc đến 34.000 tỷ cho giáo dục, nay yêu cầu quốc hội ra nghị quyết, hay như đại biểu Dương Trung Quốc nói là cần sự phát biểu của các cấp lãnh đạo về tình hình Biển Đông... Ngày trước có câu "Tiên thiên hạ nhi ưu chi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc" để nói về hiền nhân, về phụ mẫu chi dân. Còn ngày nay thì "Tiên thiên hạ chi lạc nhi lạc, hậu thiên hạ chi ưu nhi ưu", hay nói như lính ta thì "đường sữa từ trên xuống, cuốc xẻng từ dưới lên". Việc quốc gia đại sự, an ninh nước nhà lâm nguy thì "thất phu" phải lo, tiền góp cho CSB, cho ngư dân ra khơi bám biển dân phải chung tay góp, còn "phụ mẫu" thì lo giải làm sao ngân tiền xây nhà hát, tiền thay sách giáo khoa...

NH nói...

QH những trên 500 ông bà nghị họp hành suốt cả tháng trong lúc nước ta và thế giới sôi sục về sự kiện Biển Đông mà QH cứ như không có chuyện gì xảy ra! Có lý lẽ nào để giải thích? Qua đây lộ bản chất của nghị viện ta mà không cần bất kỳ một lời xúc xiểm nói xấu nào của thế lực thù địch. Câu: Hữu "xạ" tự nhiên "hương" thật đúng trong trường hợp này.

Nặc danh nói...

NH nói đúng. Quốc hội là do đảng cử,đâu phải do dân cử,trong một chế độ nói theo ngôn ngữ chính thống là tập trung dân chủ còn nói cho đúng là toàn trị, thì phải thế thôi. Cũng có 1 ông nghị tên THP đòi một nghị quyết về biển đông, nhưng "trên" lờ đi. Kẻ hèn mọn đang gõ mấy chữ viết này hôm nay đi họp chi bộ được dạy là quan hệ với TQ còn tốt thì còn chế độ! Mình ngậm miệng,biết thế là hèn, chỉ còn biết xả ra đây

Nặc danh nói...

Tin giờ chót:phó chủ tịch Uông Chu Lưu hom nay khẳng định với báo giới: quốc hội kỳ này sẽ không có nghị quyết về vấn đề biển đông! Nguyên văn lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM):"nếu quốc hội lần này không ra một nghị quyết về vấn đề biển đông thì nhân dân sẽ rất hoang mang,dư luận quốc tế sẽ đặt vấn đề nghi vấn và các nghị sĩ các nước sẽ thấy không cần lên tiếng về vấn đề biển đông"

Nặc danh nói...

Xin gửi BT5 ba bức ảnh mà một báo ở Hải ngoại thu thập được về diện mạo của ba nhà đại diên cho VN ( ĐCS, CP, BNG ) khi chụp ảnh chung với BTNG TQ Dương Kiết Trì khi ông Trì đột ngột sang "thăm hữu nghị VN ), bạn đọc qua 3 ảnh này cũng nhận ra thái độ của LĐVN trước họa xâm lăng
độc chiếm biển Đông của TQ( Ảnh gửi kèm qua TBT ) (TĐ)

Nặc danh nói...

Sao không thấy ảnh

TranKienQuoc nói...

Đề nghị bác Ngân gửi lại ảnh.