Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Hai chiến sĩ đầu tiên của QĐNDVN (Kháng Chiến)

Xin gửi tới Bantroi5 một bức ảnh chụp năm 1949 tại Chiến khu Việt Bắc của đ/c Vũ Lập (1924-1987, sau là thượng tướng), chụp cùng vợ là bà Ngọc. Cả hai người trong ảnh là 2 trong số 34 đội viên đầu tiên của đội Việt Nam TTGPQ, được thành lập vào 24-12-1944. Cả nước sẽ kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập QĐNDVN vào 22-12 năm nay.
Vợ chồng đ/c Vũ Lập ở Việt Bắc.
Thượng tướng Vũ Lập, tên thật là Nông Văn Phách, sinh 1924, tại xã Vinh Quang, huyện Hòa An,  tỉnh Cao Bằng, dân tộc Tày. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ 1941. Đến 22-12-1944 tham gia thành lập Đội Việt Nam TTGPQ. Ông được kết nạp vào Đảng CS Đông Dương năm 1945.
Sau ngày nước Việt Nam DCCH ra đời, ông được điều động về  Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, làm cán bộ giảng dạy huấn luyện.  Trong kháng chiến chống Pháp, ông là Tham mưu trưởng Đại đoàn 316, tham gia nhiều chiến dịch (trong đó cho Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử). 
Từ 1955-1964 ông công tác tại QK Tây Bắc, là Tư lệnh. Trong chiến tranh chống Mỹ ông là Tư lệnh QK, Tư lệnh Mặt trận Lào. Năm 1974, ông được phong quân hàm Thiếu tướng, Đến 1980 là trung tướng. Năm 1984 là thượng tướng, Tư lệnh QK 2 trong thời kỳ chiến tranh Biên giới phía Bắc. 
Ông là Ủy viên BCH TW khóa 3. Cuộc đời,sự nghiệp của Thượng tướng Vũ Lập gắn liền với QĐNDVN. Thượng tướng mất 1987, thọ 63 tuổi. Bà Ngọc, vợ ông, mất 1953 khi chuẩn bị Chiến dịch Điện Biên Phủ, 
Qua Báo liếp xin giới thiệu 2 chiến sỹ đầu tiên-  2 thanh niên yêu nước, họ là  những chiến sỹ đầu  tiên của QĐNDVN. 

3 nhận xét:

Kháng Chiến nói...

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm là Đội trưởng thành lập 22-12-1944. Người thay mặt
Đảng đọc quyết định thành lập là đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Cảm ơn Kháng Chiến khi em quan tâm và giới thiệu những con người đáng kính này đến với mọi người.

Kháng Chiến nói...

Bức ảnh này được Thượng tướng Vũ Lập tặng cho ba,mẹ tôi vào 1949.Được lưu giữ trong tư liệu của gia đình. Sau Cách mạng tháng 8-1945 ,Thượng tướng Vũ Lập được diều động về công tác tại Trường lục quân Trần Quốc Tuấn nơi ông già tôi phụ tráchg.Họ trở thành bạn,đồng chí thân thiết từ đó.Con trai Thượng tướng Vũ Lập là Vũ Minh Trực lại cùng học một lớp tứ 1953-1958 tại Trươ82ng Thiếu hi Việt Nam tại Quế Lâm .Chúng tôi là bạn thân thiết.