Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Hội nghị Tân Trào dưới xuôi

Đó là tên gọi của Hội nghị Xứ ủy tại làng Vạn Phúc, Hà Đông, trong 2 ngày từ 14 đến 16/8/1945. 
Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ Nguyễn Văn Trân được triệu tập đi họp trên Tân Trào đã bàn giao công việc cho 2 Thường vụ Xứ Trần Tử Bình và Nguyễn Khang.Dựa trên chỉ thị "Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" và dựa vào tình hình cách mạng thực tế, Hội nghị đã ra quyết định cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ khởi nghiã từng phần. 
Nghe tin Nhật đầu hàng đồng minh, chiều ngày 15/8, Xứ ủy đã quyết định thành lập Ủy ban Khởi nghĩa HN.
Vậy Hội nghị Xứ ủy đó gồm những ai?
Trần Tử Bình (1907-1967).

Nguyễn Khang (1919-1976)

Văn Tiến Dũng (1917-2002)

Nguyễn Văn Lộc (1914-1979).

Xuân Thủy (1912-1985)

Đặng Kim Giang (1910-1983)

Lê Liêm (1922-1985)

1 nhận xét:

Kháng Chiến nói...

Theo các tài liệu đã được công bố,các Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ tham gia hội nghị từ 14 đến 16 tháng 8-1945 tại Làng Vạn Phúc , sát Thị xã HÀ Đông ( An toàn khu của Xứ Ủy Bắc Kỳ)theo triệu tập của Thường trực Xứ Ủy Trần Tử Bình ( Ủy viên thường vụ Xứ Ủy)gồm: Xuân Thủy cán bộ Xứ ủy , Văn Tiến Dũngg phụ trách chiến khu Hòa-Ninh-Thanh ,Lê Liêm phụ trách Hựng Yên,Thái Bình , Đặng Kim Giang phụ trách Hà Đông, Nguyễn Văn Lộc phụ trách Sơn Tây , Nguyễn Khang phụ trách Thành phố Hà Nội , Đại lý Hoàn Long ( Các vùng nông thôn quanh thành phố Hà Nội), Trần Tử Bình phụ trách Hải Dương,thành phố Hải Phòng, Quảng Yên,Hồng gai,Hài Ninh.