Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Cặp vợ chồng trẻ, đẹp nhất trong Quốc hội đầu tiên 1946

Mời đọc Phụ nữ Thủ đô!
Mời xem 2 ảnh tư liệu do gia đình ông Thân, bà Sáng cung cấp.

8 đại biểu Quốc hội khóa 1 được bà Sáng mời ra hiệu ảnh Khánh Ký chụp.


Ngày ở Việt Bắc. Ngồi giữa: ông Lê Quảng Ba. Hàng đứng trước từ trái qua:
các ông Nguyễn Khang 3, Chu Văn Tấn 5, cụ Huỳnh Thúc Kháng 7, Nguyễn Duy Thân (cuối)...

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông Thân là người Đình Bảng Bắc Ninh, là vai chú,là người giác ngộ cách mạng cho ông Lê Quang Đạo sau này là Chủ tịch Quốc Hội.Bà Phan Thị Mỹ là em ông Phan Trọng Tuệ , giòng họ Phan Huy Chú ,người Chùa Thầy Sơn Tây,nay là Hà Nôi. Cha tôi rất thân với ông Tuệ,quen biết,có quan hệ công tác với ông Thân,bà Mỹ.
Đại biểu quốc hội khóa I ngoài bà bà Phan Thị Mỹ,Bảy Huệ còn có các bà Trương Thị Mỹ, Nguyễn Thị Thập. KC

Nặc danh nói...

Xin lỗi tôi viết nhầm tên bà Phan Thị Sáng là Phan Thị Mỹ ( em ông Phan trọng Tuệ). KC

Nặc danh nói...

Người ngồi ngoài cùng bên phải giống Tài Chí k3 Trỗi. Hay là phụ huynh của anh?

Nặc danh nói...

Ừ, giống cụ Hồ Trúc (sau này là thứ trưởng Bộ Giáo dục) thật. Hình như là chú Qx.